Trong văn bản dài gửi các cơ quan chức năng và nhà đầu tư, VAFI đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) áp dụng biên độ dao động giá lệch -1% và +3% để trấn an các nhà đầu tư. Tổ chức này cũng cho rằng, biên độ lệch sẽ giúp ngăn chặn tình trạng đầu cơ giá xuống, đồng thời phát tín hiệu cho các nhà đầu tư giá cổ phiếu đã xuống mức rất thấp.
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cũng đề xuất một số giải pháp nhằm kiểm soát giải chấp cổ phiếu, một yếu tố có thể làm tình hình thị trường xấu đi. Theo tổ chức này, cần kiểm soát các ngân hàng để tránh tình trạng bán ồ ạt cổ phiếu khi đến hạn giải chấp.
Theo VAFI, thị trường chứng khoán suy giảm thời gian gần đây một phần bắt nguồn từ nguồn cung cổ phiếu cầm cố được giải chấp không có tổ chức, làm cho thị trường mất dần tính thanh khoản, và làm chính các nhà băng không bán được cổ phiếu. Tổ chức này cho rằng, lượng cổ phiếu cầm có tại các sàn giao dịch không còn nhiều, song do thanh khoản của thị trường kém, việc giải chấp cũng không còn hiệu quả.
Mặt khác, VAFI kiến nghị cho phép các ngân hàng chuyển các khoản nợ đến hạn mà nhà đầu tư không có khả năng chi trả thành các khoản đầu tư cổ phiếu của ngân hàng.
Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng đầu tư hợp lực "cứu" thị trường, bằng cách nhà đầu tư cá nhân chưa vội bán cổ phiếu nếu không gặp khó khăn lớn, và nhà đầu tư tổ chức tăng mua vào.
Ngọc Châu