Tòa nhà của Công ty xây lắp xuất nhập khẩu vật liệu và kỹ thuật xây dựng Contrexim, đang được xây đến tầng 9.
Thiết kế nút giao Thanh Xuân hiện được mở rộng về phía Ngã Tư Sở, diện tích chiếm đất lớn gấp đôi phía Hà Đông. Trong khi đó, để trở thành một nút giao liên thông thì cần phải mở rộng về 2 phía và cân đối các góc của nút giao thông. Tại mặt bằng phía này hiện có 2 tòa nhà cao tầng và hơn 100 hộ dân.
![]() |
Tòa nhà cao tầng này có thể phải di dời để mở rộng nút. Ảnh: Đoàn Loan. |
Ngày 22/8, Ban quản lý dự án Thăng Long đã trình Bộ GTVT các phương án xây dựng nút Thanh Xuân. Trong đó, mở rộng nút giao thông theo 2 giai đoạn, trước mắt xây dựng phía Ngã Tư Sở, rồi tiếp tục xây dựng phía Hà Đông.
Tuy nhiên, khi một công trình nhà 17 tầng đang xây dựng trên mặt bằng nút giao này, để tránh lãng phí, cần ngừng thi công tòa nhà này, có thể hoàn thiện và sử dụng tạm những tầng đã xây thô.
Theo ông Đông, phương án mở rộng nút theo 2 giai đoạn không khả thi vì công tác giải tỏa sau này sẽ gặp nhiều khó khăn hơn hiện nay. Khi nút giao được hoàn thiện một phần, người dân sẽ xây dựng nhà cao tầng lộn xộn tại mặt bằng khiến kinh phí giải tỏa sẽ đội lên cao. "Phương án hiệu quả nhất là mở rộng cân đối 4 góc nút giao thông ngay tại thời điểm này", ông Đông nói.
Phương án cuối cùng của nút giao thông Thanh Xuân sẽ được UBND thành phố Hà Nội và Bộ GTVT quyết định trong tháng 9. Theo chỉ giới mở rộng nút giao phía Ngã Tư Sở, sẽ có hơn 500 hộ phải di dời. Nếu mở rộng sang phía Hà Đông, có thêm khoảng 200 hộ di chuyển. Hai tòa nhà cao 9 tầng và 17 tầng phải phá dỡ.
Đoàn Loan