Con gái tôi hơn 3 tuổi. Khi ở nhà với mẹ, cháu nói chuyện rất nhiều nhưng có khách đến nhà chơi thì lại im không nói một câu nào.
Tôi là mẹ đơn thân, bình thường có hai mẹ con thì cháu nói nhiều nhưng khi đi ra ngoài, đến lớp học thì không nói câu nào.
Con trai tôi 5 tuổi, tiếp thu nhanh nhưng có hai vấn đề mà tôi lo lắng: Thứ nhất là trong lớp cháu chỉ chơi với 1-2 bạn và phát biểu rất nhỏ.
Trò chuyện với trẻ thật nhiều, mang theo đồ ăn và nước uống khi đưa con ra ngoài, cho bé cầm theo đồ chơi yêu thích... là những cách ngăn cơn giận dữ của trẻ trước khi nó bùng nổ.
Cháu tôi sinh năm 2009, đã đi lớp mẫu giáo từ tháng 9/2012 tới nay. Đi lớp đã hơn một năm mà cháu vẫn còn khóc quấy khi bố mẹ chuẩn bị cho đi lớp hay lúc vào gửi cô giáo ở trường.
Bé nhà em hơn 3 tuổi, tính rất kỳ như đi học thì không chịu vào lớp. Dù ba mẹ hay cô giáo có nói nhỏ nhẹ hay nặng lời thì bé cũng không vào, mặc dù đã đi học hơn một năm.
Bé gái của tôi 5 tuổi rưỡi, đang học lớp mẫu giáo lớn. Ở nhà cháu khá hoạt ngôn, hay kể cho mẹ nghe chuyện ở lớp, chuyện bạn bè.
Bé nhà em gần 5 tuổi nhưng mỗi khi gặp người lớn quen biết, dù bố mẹ có nhắc nhở bé vẫn không chịu chào hỏi. Bé hay nói leo khi bố mẹ nói chuyện, thậm chí cũng hay đánh mẹ khi giận dỗi.
Bé nhà tôi được 2 tuổi. Từ nhỏ tới giờ cháu toàn ở với bà nội, bố mẹ đi làm suốt ngày. Cháu có vẻ nhát, nghe tiếng xe máy, ôtô là chạy ra ngấp nghé thôi chứ không dám nhìn thẳng hay chạy ra nghịch như nhiều trẻ khác.
Nếu muốn con lớn lên trở thành người tự tin, mạnh mẽ, bạn đừng bao giờ đưa ra các nhận xét có tính chất tiêu cực về bé.
Trong một xã hội ồn ào và cởi mở như hiện nay, dường như rất khó cho những người hướng nội. Nhưng bạn không nên quá lo lắng, nếu biết nuôi dưỡng đúng cách, bạn hoàn toàn có thể giúp cho đứa con sống nội tâm của mình thành công.
Cha mẹ thường vô tình thốt ra những lời nói khiến đứa trẻ cảm thấy mình không được thừa nhận và trở nên bướng bỉnh hơn. Dưới đây là 7 mẫu câu cha mẹ nên nói và không nên nói với trẻ, đặc biệt ở tuổi teen.
Giai đoạn 4-12 tuổi, trẻ bắt đầu hòa nhập vào thế giới xung quanh. Khi đó, bé sẽ gặp không ít bỡ ngỡ như làm quen bạn mới, tự vệ sinh cá nhân, đi xe đạp đến trường… Do đó, cha mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng cần thiết để vượt qua thử thách.
Con gái tôi 5 tuổi, ở nhà hay nói và nói năng khá trôi chảy, thậm chí còn hay vặn vẹo bố mẹ. Thế nhưng ra ngoài cháu rất nhát.
Con tôi 3 tuổi, rất đáng yêu và nhanh nhẹn, thông minh. Có một điều ở bé khiến bố mẹ phải bó tay là quá nhút nhát - (Nhung).
Không gây áp lực, chuẩn bị trước cho bé khi đến môi trường mới... là những cách hữu hiệu mà bạn có thể giúp con vượt qua những lo lắng thái quá khi ra ngoài xã hội.
Bé nhút nhát sợ bị phán xét một cách tiêu cực, trong khi người hướng nội chỉ đơn giản là không thích quá nhiều kích thích hay va chạm trong cuộc sống.
Bố mẹ là hình mẫu của trẻ, vì thế hãy luôn tự tin và cởi mở để làm tấm gương tốt cho bé.