Hà Linh -
Undershaw là ngôi nhà 36 phòng tại làng Hindhead (hạt Surrey), được Conan Doyle xây cất từ năm 1897 làm nơi an dưỡng cho người vợ bị bệnh lao phổi. Sau khi bà qua đời, ông chuyển đến căn nhà khác, sống cùng người vợ thứ hai. Tại Undershaw, nhà văn đã viết The Hound of Baskervilles (Con chó săn của dòng họ Baskervilles) và Sir Nigel (Ngài Nigel). Đây cũng là nơi thường xuyên đón tiếp những người bạn văn của Conan Doyle như James Barrie, tác giả Peter Pan, Bram Stoker, tác giả Dracula...
![]() |
Nhà văn Conan Doyle. Ảnh: CBC |
Sau khi Conan Doyle chuyển đi, Undershaw được sử dụng làm khách sạn từ 1924 đến 2004 rồi bị bỏ hoang cho đến nay. Vừa qua, ngôi nhà đã gắn bó với một quãng thời gian quan trọng trong cuộc đời Conan Doyle, đang đối mặt với nguy cơ bị tổn hại khi có ý kiến yêu cầu chia Undershaw thành 13 căn hộ nhỏ.
Trước tình hình đó, Hiệp hội Victoria đã đề nghị quỹ di sản Anh đưa ngôi nhà vào danh sách di sản cần bảo quản loại I (quy định bảo quản cả nội thất bên trong). Hiện tại, Undershaw thuộc danh sách loại II (chỉ bảo vệ mặt ngoài).
Các tổ chức di sản và Hiệp hội Sherlock Holmes đã vào cuộc. Trước sự đấu tranh của họ, đề xuất chia nhỏ ngôi nhà đã bị bác bỏ. Tuy nhiên, trong tương lai, Undershaw vẫn có thể sẽ phải đối mặt với những hiểm họa khác. Trong một lá thư tập thể gửi đến các cơ quan chức năng có đoạn viết:
"Ngôi nhà của Conan Doyle rõ ràng là di tích gắn liền với những thành công trong cuộc đời ông. Và chúng tôi tin rằng nó sẽ trở thành mối quan tâm của người Anh khi tính chỉnh thể của di sản này bị xâm phạm".
Lá thư cũng đưa ra đề nghị nên mở cửa ngôi nhà cho công chúng tham quan.
(Nguồn: CBC)