Liên tục bị làm phiền bởi tin cuộc gọi chào mời bất động sản, bảo hiểm, Tố Uyên đoán thông tin cá nhân của cô đã bị lộ trên mạng.
Tháng trước, Zoom là công ty "gia nhập" hội những doanh nghiệp có hàng triệu mật khẩu người dùng bị bán trên Dark Web (web tối).
500.000 thông tin đăng nhập của người dùng ứng dụng Zoom được bán công khai trên Dark Web với giá hơn một cent mỗi tài khoản.
Máu, huyết thanh nhiễm Covid-19, khẩu trang, máy thở và nhiều thiết bị khác được rao bán trên Dark Web.
Tài liệu về xe tăng, máy bay không người lái của quân đội Mỹ bị tin tặc đánh cắp sau đó rao bán với giá chỉ 200 USD.
Chỉ vài ngày sau khi một số tài khoản Twitter của người nổi tiếng như Katy Perry, Mark Zuckerberg... bị lộ, mạng xã hội này lại phải đối mặt với sự cố mới.
Một nghiên cứu mới cho thấy tỷ lệ sử dụng trình duyệt Tor để truy cập và đăng những nội dung bất hợp pháp đang gia tăng.
Dark Web, một thế giới tách biệt trên Internet, không chỉ là nơi trao đổi thông tin của các thành phần khủng bố, mà còn là "chợ đen" - nơi mua bán các mặt hàng cấm như súng, ma tuý vả cả thẻ tín dụng bị đánh cắp.
Sau khi Silk Road bị FBI triệt phá vào năm 2013, hàng loạt phiên bản "chợ đen" tương tự vẫn xuất hiện, đáng chú ý nhất là AlphaBay.