Còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nhưng khu vực đường Đặng Thai Mai, Tây Hồ, quất đã chín vàng rực. Một chủ vườn than thở, năm nay thời tiết không thuận, có tới 2 tháng 7 âm lịch, thời gian sinh trưởng của quất bị đảo lộn. Mùa đông lại ấm nên quất chín sớm hơn dự kiến. "May mà trận mưa đá tháng trước không ảnh hưởng đến khu vực này, nếu không sẽ chẳng có quất mà bán", chủ vườn cho biết. Dù nói rằng vẫn có thể giữ quất đến sau Tết, chủ vườn này vẫn không giấu nổi vẻ lo lắng khi công sức mấy tháng trời có thể không mang lại nguồn thu xứng đáng.
Tình hình tại các khu trồng quất cung cấp cho Hà Nội cũng không khá hơn. Khu vực Văn Giang, Hưng Yên, một trong những vùng chủ lực cung cấp cho Hà Nội, gần như không có quất vì thiệt hại sau trận mưa đá. Vì thế, nhiều chủ vườn dự báo quất năm nay có thể sẽ thiếu hàng.
Quất tại các vườn đã chín vàng. Ảnh: N.C. |
Tại khu vực Nhật Tân, các chủ vườn đang gấp rút tuốt lá cho đào. Anh Tuất, một chủ vườn cho hay, số lượng đào trồng năm nay giảm hẳn so với năm ngoái. Một phần lớn diện tích trồng đào đã được giải tỏa để xây dựng khu đô thị mới, phần còn lại bị thiệt hại do đợt ngập úng cách đây mấy tháng. Chỉ vài chục vườn gần chân đê Yên Phụ ở vị trí cao còn lại đến nay. Theo anh Tuất, những gốc đào còn lại vẫn sẽ đẹp và nở đúng dịp Tết dù thời tiết không được như mọi năm.
Nguồn cung hạn chế có thể sẽ khiến đào đội giá so với mọi năm. Theo một chủ vườn, người mua sẽ khó có được một cành đào với giá vài chục nghìn đồng như mọi năm, mà ít nhất sẽ phải là 100.000 đồng. Riêng với đào thế và đào gốc, mức giá trung bình sẽ vào khoảng 5-10 triệu đồng; với những gốc đào cổ đẹp, mức giá là trên chục triệu đồng.
Cũng khan hiếm nguồn hàng nhưng quất lại được dự báo không đắt đỏ như đào. Một số vườn quất đã có khách đến đặt hàng từ vài tuần nay, khi quất mới chớm chín. Một cây quất thế 6-7 năm tuổi có giá 3-4 triệu đồng. Khách cũng có thể thuê quất thế trong vòng 1 tháng với giá 1-1,5 triệu đồng một cây. Mức giá này, theo các chủ vườn, không chênh nhiều so với mọi năm.
Anh Thành, một trong số ít chủ vườn có quất đang chớm chín, cho biết, ngay cả với vườn quất chín đúng thời điểm của gia đình anh, trừ tiền công trả cho nhân viên, lãi thu về cũng không nhiều.
Hoa nhiều chủng loại, giá ổn định
Sau Tết dương lịch, các cửa hàng, siêu thị hoa bắt đầu chuẩn bị hàng cho Tết. Thời tiết ấm gây bất lợi cho người trồng quất nhưng lại rất có lợi cho hoa. Một tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết, thời tiết Hà Nội năm nay không quá lạnh, cũng không nhiều sương, độ ẩm vừa phải, hứa hẹn một vụ hoa Tết thành công cho người trồng hoa. Nếu thời tiết này duy trì đến Tết, nguồn cung hoa tại Hà Nội sẽ rất dồi dào, chưa kể nguồn hoa được nhập từ Đà Lạt và Trung Quốc.
Siêu thị hoa Anh Trí tại Quảng An cũng đã rậm rịch chuẩn bị nhập hàng cho Tết. Một nhân viên tại đây cho biết, năm nay siêu thị sẽ nhập vài vạn giò lan và các loại cây cảnh từ Trung Quốc cho dịp Tết. Để tránh tồn đọng hàng không kịp bán, siêu thị sẽ nhập hoa theo từng đợt nhỏ, hết hàng mới nhập tiếp.
Theo chị Hoa, chủ doanh nghiệp hoa Anh Đạt, những loại hoa được ưa chuộng trong vài năm trước như hoa trà hay thuỷ tiên sẽ không còn là xu hướng trong năm nay, mà có thể những loài hoa có cành cao lớn, chắc khoẻ sẽ lên ngôi. Các loài cây thân mềm, có lá pha màu hay có loang, đốm cũng có thể được ưa chuộng trong dịp Tết này.
Cũng theo chị Hoa, nguồn cung hoa năm nay dồi dào, giá tương đối ổn định. “Chuyện trước Tết giá cao ngất, sát Tết rớt giá thảm hại sẽ không diễn ra”, chị Hoa nhận định.
Lý do, theo chị, là dịp lễ Valentine năm nay diễn ra ngay trước Tết, giúp tiêu thụ một lượng lớn hoa và người bán cũng có thể tạm yên tâm về doanh thu. Vì vậy, người bán không cần nâng giá từ đầu để thu lãi, khiến tồn đọng như mọi năm. “Tuy nhiên, vẫn phải trông vào thời tiết từ nay đến Tết, nếu lại có một đợt rét đậm thì giá hoa sẽ tăng cao”, chị cho hay.
Ngọc Châu