Trao đổi với VnExpress chiều 2/2, ông Lê Trung Chinh, Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử lý đối với hai cơ sở đào tạo thạc sĩ “chui” là Công ty TNHH một thành viên Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực IMPAC (ở đường Bạch Đằng, trụ sở chính tại Núi Thành, Quảng Nam) và Văn phòng đại diện Viện Quản trị và Tài chính TP HCM (gọi tắt IFA, ở đường Nguyễn Tri Phương, trụ sở chính tại quận Phú Nhuận, TP HCM).
“Chúng tôi đã chuyển hồ sơ qua UBND TP Đà Nẵng đề nghị xử lý hai cơ sở trên. Họ phải dừng các hoạt động quảng cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép. Riêng Công ty IMPAC bị xử phạt hành chính 55 triệu đồng”, ông Chinh nói và cho biết phía Sở sẽ đề nghị phạt mạnh tay đối với các cơ sở đào tạo thạc sĩ khác nếu phát hiện có sai phạm.
Cơ sở đào tạo thạc sĩ IFA, địa chỉ 242 Nguyễn Tri Phương (TP Đà Nẵng) vừa bị “tuýt còi” vì đào tạo sai quy định. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Trước đó tháng 12/2011, trong quá trình phối hợp với PA83 Công an TP Đà Nẵng kiểm tra các cơ sở đào tạo thạc sĩ trên địa bàn, Sở GD&ĐT thành phố đã phát hiện những sai phạm liên quan công tác tuyển sinh, đào tạo của IMPAC và IFA.
Cụ thể, hai đơn vị này tự ý liên kết với một số công ty trong nước, ĐH Thái Nguyên, ĐH Quản trị Paris (Pháp), ĐH Ballarat (Australia) chiêu sinh đào tạo Thạc sĩ Quản trị kinh doanh quốc tế… mà không xin phép, không báo cáo Bộ GD&ĐT.
IMPAC và IFA được Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng cấp giấy phép hoạt động. Trong đó, IMPAC đào tạo kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, tổ chức hội thảo, dịch vụ dịch thuật, đào tạo mầm non; IFA đào tạo nghiên cứu về lĩnh vực quản lý, dịch vụ tư vấn, huấn luyện nghiệp vụ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán.
Riêng trong năm 2011, MPAC và IFA đã ra thông báo chiêu sinh đào tạo thạc sĩ quản trị kinh doanh quốc tế hơn 30 học viên với mức học phí từ 7.000 đến 8.500 USD mỗi học viên một khóa.
Nguyễn Đông