Một lượng lớn học sinh tốt nghiệp lớp 12 cạnh tranh gay gắt vào các trường đại học 'nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa'.
Cứ thử so sánh đề tuyển sinh đại học của 20 năm trước sẽ thấy ngay khác biệt.
Nhiều sinh viên nghèo học giỏi được hỗ trợ học bổng nên 'nhà nghèo khó vào đại học' là nhận định chưa đúng hoàn toàn.
Dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, được đầu tư hơn về vật chất, tuy nhiên nhiều sinh viên theo hệ chất lượng cao cho rằng, so với kiến thức có được, học phí cao hơn gấp 2-3 lần là không xứng đáng.
Công ty không chủ động đặt hàng với trường đại học, sinh viên không rõ mục tiêu là hai trong ba nguyên nhân.
Chẳng lẽ mỗi thế hệ kỹ sư ra trường, doanh nghiệp tuyển dụng lại phải tốn vài năm để đào tạo lại?
Nếu được Quốc hội thông qua, sinh viên ở Anh có thể lấy bằng cử nhân chỉ sau hai năm học, bắt đầu từ mùa thu 2019.
Bộ môn này sẽ được thí điểm đào tạo ở 3 trường đại học Lâm Nghiệp, Vinh và Đà Lạt cùng nhiều trường của các quốc gia thuộc tiểu vùng sông Mê Kông.