![]() |
Cảnh sát điều tra một chiếc xe tải bị đánh bom ở Yala. Ảnh: AFP |
Một quả bom gài bên vệ đường phát nổ dưới gầm chiếc xe tải quân sự chở các binh sĩ đi hộ tống nhóm giáo viên, làm chết tại chỗ một quân nhân.
Các tay súng phục gần đó liền nổ súng sát hại thêm 4 đồng đội nữa của anh bằng những viên đạn vào đầu. Sau đó chúng tháo chạy khỏi hiện trường cùng toàn bộ vũ khí.
Trong một vụ bạo lực khác cũng xảy ra ngày hôm nay, các tay súng vừa đi xe vừa bắn chết một người ở tỉnh Narathiwat. Chúng còn tổ chức hai vụ đánh bom vào đoàn xe của lực lượng an ninh tại tỉnh này nhưng không làm ai bị thương.
Đây là vụ tấn công mới nhất trong chuỗi bạo lực tại khu vực miền nam có đông người Hồi giáo của Thái Lan kể từ tháng 1/2004. Đến nay đã có tổng cộng 1.300 người ở các tỉnh như Yala, Pattani và Narathiwat bỏ mạng vì tình trạng bất ổn.
Một tuần trước, hàng loạt vụ nổ còn được phối hợp để xảy ra gần như đồng thời tại 3 tỉnh nói trên. Có 17 nghi phạm bị bắt vì có liên quan đến chuỗi vụ đánh bom này.
Bangkok cáo buộc lực lượng nổi dậy Hồi giáo đứng sau hầu hết các vụ bạo loạn. Bên cạnh đó động cơ tội phạm hình sự cũng được coi là một nguyên nhân của sự bất ổn ở địa phương.
Các tỉnh miền nam tập trung các tín đồ Hồi giáo có nền văn hóa và ngôn ngữ tương đối biệt lập với phần còn lại của Thái Lan. Chiến binh thường tấn công các trường học và giáo viên vì chúng coi họ như biểu tượng của chính quyền trung ương theo Phật giáo.
Tại nhiều vùng ở miền nam Thái Lan, chính phủ đang cho lực lượng vũ trang hộ tống cho các giáo viên từ nhà đến trường và ngược lại.
Đình Chính (theo BBC)