"Thi đấu trên địa điểm khác, được dẫn bởi HLV khác, thành phần cầu thủ cũng ít nhiều thay đổi, điều duy nhất bất biến trong các lần đối đầu giữa Mỹ với Mexico là kết quả và phần thắng luôn nghiêng về phía chúng ta", Hãng thông tấn Mỹ - AP mở đầu đầy tự hào như thế trong bài tường thuật lần chạm trán tại Chicago giữa hai ông lớn vùng CONCACAF hôm qua.
Các thành viên tuyển Mỹ ăn mừng cùng Cúp vàng. Ảnh: Reuters. |
Mỹ từng thua cả hai lần khi gặp Mexico ở chung kết Cup Vàng trước đây (1993, 1998), nhưng suy cho cùng AP tự hào cũng có lý của họ. Thắng lợi 2-1 tại Chicago đã kéo dài mạch trận bất bại trên sân nhà của ĐT "cờ sao" mỗi lần tiếp kình địch láng giềng lên con số 9 trận kể từ năm 2000 trở lại đây, giúp Mỹ bảo vệ thành công danh hiệu đoạt được cách đây 2 năm.
CHUNG KẾT |
Mỹ - Mexico 2-1 (Donovan 62', Feilhaber 72' - Guardado 44') |
Không những thế, đánh bại Mexico trong trận chung kết Cup Vàng CONCACAF, thày trò HLV Bob Bradley còn giành quyền đại diện cho khu vực này dự Cup các Liên đoàn châu lục 2009 tại Nam Phi - cơ hội tuyệt vời để rà soát lại lực lượng trước thềm World Cup 2010. "Mexico áp đảo trong hiệp đầu, nhưng sau giờ nghỉ, chúng tôi chơi quyết tâm hơn trong hiệp hai và chiến thắng. Thật hạnh phúc!", thủ thành đội chủ nhà Tim Howard phát biểu với nụ cười thật tươi. Trong khi đó, kẻ chiến bại Cautemoc Blanco thì tâm phục khẩu phục: "Mỹ xứng đáng là đội bóng số một CONCACAF hiện nay".
Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân Soldier Field, sự hiện diện của đám đông gần 40.000 CĐV Mexico giúp các cầu thủ khách có bước khởi đầu đầy hứng khởi và chơi trên cơ so với chủ nhà, bất chấp tiền đạo chủ lực Jared Borgetti - từng chơi cho Bolton - phải rời sân ở phút 39 vì chấn thương. Tuy vậy, thế trận lấn lướt ấy cũng đủ để Mexico mở tỷ số ngay phút chót hiệp một, khi cầu thủ chạy cánh trái Guardardo kết thúc chuẩn xác đường chuyền sệt của đồng đội Nery Castillo.
Dẫn trước, nhưng Mexico (áo xanh) không bảo vệ được thành quả, để Mỹ lội ngược dòng đoạt Cup. Ảnh: Reuters. |
Đây cũng là bàn thua thứ hai của Mỹ và là lần đầu tiên họ bị dẫn bàn tại giải lần này. Tuy nhiên, đội quân của HLV Bradley cũng không mất nhiều thời gian để giành lại thế trận và sút tung lưới đối phương ở phút 62, khi trọng tài cho họ hưởng quả phạt đền sau tình huống tiền đạo Brian Ching bị trung vệ Magallon truy cản trái phép trong vòng cấm. Từ chấm 11 mét, Donovan lạnh lùng hạ thủ thành Sanchez, quân bình cách biệt. Với pha làm bàn này, cựu tiền đạo Bayer Leverkusen cũng san bằng kỷ lục 34 lần lập công cho ĐT Mỹ của đàn anh đã giải nghệ Eric Wynalda.
10 phút sau quả 11 mét thành công của Donovan, Mỹ nâng tỷ số lên 2-1 khi Feilhaber, tiền vệ gốc Brazil đang chơi cho Hamburg, tận dụng sự hỗn loạn trước cầu môn Mexico trong tình huống đá phạt góc, tung cú vôlê sấm sét vào góc xa. Bất chấp nỗ lực trong thời gian còn lại, song tất cả những gì thày trò HLV Hugo Sanchez làm được chỉ là pha dứt điểm của tiền đạo dự bị Bautista bị thủ thành Howard từ chối ở phút chót và đành chấp nhận thua cuộc 1-2.
Đội hình thi đấu:
Mỹ: 1- Howard, 3- Bocanegra, 4- Mastroeni (19- Clark, 46'), 5- Feilhaber, 7- Beasley, 8- Dempsey (20- Twellman, 69'), 10- Donovan, 11- Ching, 13- Bornstein, 17- Spector (15- Simek, 72'), 22- Onyewu.
Mexico: 1-Sanchez, 2- Magallon, 3- Salcido, 4- Marquez, 5- Osorio, 7- Medina (10- Blanco, 78'), 8- Pardo, 9- Borgetti (19- Bravo, 40'), 16- Lozano (23- Bautista, 82'), 18- Guardado, 21- Castillo.
Bàn thắng: Donovan 62', Feilhaber 72' - Guardado 44'.
Danh sách các đội từng đoạt vô địch CONCACAF |
- Mexico: 7 lần (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003) - Mỹ: 4 (1991, 2002, 2005, 2007) - Costa Rica: 3 (1963, 1969, 1989) - Canada: 2 (1985, 2000) - Honduras: 1 (1981) - Guatemala: 1 (1967) - Haiti: 1 (1973) |
Mai Khanh