![]() |
Ảnh: fotolia. |
Giáo sư Sam Shuster tại Bệnh viên Đại học Norfolk và Norwich, Anh, đã quan sát phản ứng của nam và nữ trước trò đùa đi xe đạp một bánh của mình. Ông nhận thấy phụ nữ thường đưa ra những lời ngợi khen, còn đàn ông thì giễu cợt. Những người có câu đùa mỉa mai nhất thường là thanh niên trẻ tuổi.
Kết quả nghiên cứu trước cũng tìm thấy phụ nữ và đàn ông khác nhau ở cách họ thưởng thức chuyện cười. Phụ nữ thường pha trò ít hơn và các diễn viên hài cũng thường là nam.
Nghiên cứu mới nhận thấy đàn ông luôn sẵn sàng lấy người khác ra để trêu chọc. Những lời nhận xét của họ hay mang tính nhạo báng và hạ thấp người khác. Kiểu hành vi này giảm đi khi đàn ông nhiều tuổi hơn. Theo giáo sư Shuster, đó chính là do tác dụng của hoóc môn giới tính testosterone. Hoóc môn này mang lại đặc tính hung hăng, quyết liệt cho cánh đàn ông.
Ông đã ghi lại phản ứng của 400 người đối với trò đùa đi xe đạp một bánh trên các con phố ở Newcastle. Gần một nửa đáp trả bằng lời - trong đó đàn ông nhiều hơn. Rất ít phụ nữ đưa ra lời nhận xét châm biếm, trong khi 75% đàn ông thì trêu chọc, chẳng hạn như hét lên: "Mất bánh xe rồi à".
M.T. (theo BBC)