Đại sứ Harris cuối tuần trước đề nghị một thợ cắt tóc ở Seoul giúp ông cạo bộ râu rậm rạp sau khi trải qua cảm giác khó chịu vì đeo khẩu trang trong mùa hè nóng ẩm. Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc cũng quay video sự kiện này và đăng lên Twitter cùng ngày.
"Với sự giúp đỡ từ cố vấn cấp cao Shaun Kim, Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harris đã đến một tiệm cắt tóc truyền thống để trở nên 'ngầu' hơn trong suốt những tháng hè nóng bức", Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc viết trên Twitter.
Trong video, Harris phàn nàn về thời tiết ở Seoul gần đây khi ngồi xuống ghế để thợ tóc Oh cạo bộ râu của ông. "Thật vui vì tôi đã làm điều này. Với tôi đó là lựa chọn giữa bộ ria mép hoặc không đeo khẩu trang. Mùa hè ở Seoul quá nóng ẩm để giữ cả hai", Đại sứ Mỹ đăng lên Twitter sau đó.
Đại sứ Harris tới tiệm cắt tóc ở Seoul để cạo râu hôm 25/7. Video: Twitter/ U.S. Embassy Seoul.
Harris trở thành đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc kể từ tháng 7/2018 và bộ râu của ông đã thu hút rất nhiều lời chỉ trích trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng bộ ria mép gợi nhớ đến thời đế quốc Nhật chiếm đóng bán đảo Triều Tiên năm 1910-1945, khi đó các toàn quyền Nhật cai trị bán đảo Triều Tiên đều để ria mép.
"Bộ ria mép của tôi là đề tài rất được chú ý ở đây. Tôi bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông, đặc biệt là trên mạng xã hội, vì tôi là người Mỹ gốc Nhật", Harris từng nói với các phóng viên trong cuộc phỏng vấn hồi tháng một.
Harris cho biết ông để ria mép không liên quan gì đến gốc gác Nhật Bản. "Tôi hiểu lịch sử hận thù giữa hai nước, nhưng tôi không phải là đại sứ Mỹ gốc Nhật tại Hàn Quốc, tôi là đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc", Harris nhấn mạnh.
Đeo khẩu trang, xét nghiệm diện rộng và truy vết lây nhiễm là những phần quan trọng trong cách đối phó với Covid-19 của Hàn Quốc. Nước này hiện ghi nhận hơn 14.000 ca nhiễm và gần 300 ca tử vong.
Ngọc Ánh (Theo CNN)