Hai ngành Y khoa lấy điểm chuẩn 26,31, cao nhất trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TYS) lấy điểm chuẩn năm 2022 từ 18,01 - 26,65, đa số thấp hơn năm ngoái, trong đó ngành Dinh dưỡng giảm gần 6 điểm.
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm sàn cao nhất 23, theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch dự kiến mức thu học phí cao nhất 44,3 triệu đồng một năm, tăng khoảng 12 triệu so với năm ngoái.
TP HCMNhìn bệnh nhân Covid -19 từng được mình tư vấn điều trị và mang bình oxy đến cấp cứu khi trở nặng đã khỏe mạnh, Hải Đăng thấy mình hạnh phúc.
Tối 15/9, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) công bố điểm chuẩn dao động 21,35-27,35, cao nhất là ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch lấy điểm sàn 18-23, Đại học Y dược Cần Thơ điểm sàn 19-22, trong đó Y khoa, Răng Hàm Mặt đều có ngưỡng đầu vào cao nhất.
TP HCMPGS Nguyễn Thanh Hiệp, 45 tuổi, giữ chức Hiệu trưởng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, theo quyết định công nhận của Chủ tịch UBND TP HCM.
Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Y dược TP HCM và Nguyễn Tất Thành được huy động tổng cộng 500 người để hỗ trợ HCDC lấy mẫu xét nghiệm, điều tra dịch tễ.
TP HCMĐại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Y dược TP HCM tuyển hơn 3.500 sinh viên, chủ yếu dùng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Bác sĩ Nguyễn Thanh Hiệp, từng được biết đến là Tiến sĩ y khoa trẻ nhất Việt Nam, làm Phó hiệu trưởng phụ trách Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.
Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Sư phạm TP HCM, Đồng Nai, Đồng Tháp, Kiên Giang tuyển bổ sung nhiều ngành với điểm sàn xét tuyển 14-21,15.
Ngành Răng Hàm Mặt dành cho thí sinh có hộ khẩu ngoài TP HCM của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có điểm chuẩn cao nhất 27,55 - tăng 2,4 so với năm ngoái.
Sinh viên Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch có hộ khẩu TP HCM đóng 14,3 triệu đồng mỗi năm, hộ khẩu tỉnh thành khác là 28,6 triệu đồng.
TP HCMLãnh đạo các đại học lo ngại, không tăng học phí khi tự chủ, các trường đào tạo Y dược khó giữ chân giảng viên giỏi, đầu ra không theo kịp các nước.
Đào tạo một sinh viên Y tốn khoảng 20-30 triệu đồng một năm, lãnh đạo các đại học Y Dược nói khó xoay xở nếu không được tăng học phí.
TP HCMĐại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục dành một nửa chỉ tiêu tuyển thí sinh có hộ khẩu ngoài TP HCM, Đại học Y dược có thêm tổ hợp Toán, Lý, Hoá.
TP HCMCơ sở 2 trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ xây trên khu đất 67.400 m2 ở huyện Bình Chánh, cao 10 tầng, kinh phí hơn 2.400 tỷ.
Hai bên cùng xây dựng, triển khai chương trình học chuyên sâu, liên kết để giải quyết vấn đề tuyển dụng nguồn nhân lực tài năng phục vụ người dân.
Trường áp dụng hai mức điểm chuẩn mỗi ngành cho thí sinh có hộ khẩu TP HCM hoặc không - đều cao hơn năm ngoái 0,5-1,5 điểm.