Đại học Thủy lợi chiều 22/8 công bố điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, dao động 18,15-25,89 điểm.
Trường Đại học Thủy lợi (TLU) lấy điểm sàn xét điểm thi ba môn tốt nghiệp THPT từ 18 đến 22, cao nhất là nhóm ngành Công nghệ thông tin.
Ba ngành Công nghệ thông tin, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Luật kinh tế cùng lấy điểm chuẩn 29,5, hai ngành khác cũng có ngưỡng trúng tuyển trên 29.
Đại học Thủy lợi là trường đầu tiên dùng trí tuệ nhân tạo (AI) gọi cho bố mẹ của sinh viên giành học bổng, dự kiến sẽ áp dụng cả với diện bị cảnh cáo học tập.
Năm 2023, trường Đại học Thuỷ lợi định tuyển sinh 39 ngành và chương trình, trong đó hai ngành mới là Ngôn ngữ Hàn, Trung.
Điểm chuẩn ngành Công nghệ thông tin của trường Đại học Thủy lợi (TLU) là 26,6 - cao nhất trong 37 ngành đào tạo.
Đại học Thủy Lợi lấy điểm sàn theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT từ 17, theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy là 14.
Nhiều trường đã công bố điểm chuẩn xét học bạ trong đó đại học Thủy lợi, Giao thông vận tải lấy điểm cao nhất 27-28, trung bình 9 điểm trở lên một môn.
Hà NộiNăm 2022, Đại học Thủy lợi tuyển sinh tại 37 ngành và nhóm ngành, trong đó có 6 ngành mới, đồng thời bổ sung một phương thức tuyển sinh.
Đại học Thủy lợi lấy điểm chuẩn 25,25 cho ngành Công nghệ thông tin, trong đó yêu cầu điểm Toán không dưới 9.
Chuyên gia khuyên thí sinh nên nộp khoảng 6 nguyện vọng, chia thành ba nhóm với điểm chuẩn năm ngoái bằng, cao hơn, thấp hơn điểm thi năm nay.
Đại học Điện lực dự báo điểm chuẩn tăng 1-3, trong khi đầu vào Đại học Thủy lợi, Công nghiệp Hà Nội, Bách khoa Hà Nội khả năng tăng - giảm nhẹ tùy ngành.
Năm nay, điểm chuẩn học bạ của Đại học Thủy lợi, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đều tăng, ngành cao nhất mỗi trường lấy 25,5 và 27,44.
Năm học 2021-2022, Đại học Thủy lợi tuyển 4.000 sinh viên, tăng 300 so với năm ngoái, cho 40 ngành và nhóm ngành của hai cơ sở đào tạo.
Chiều 5/10, Đại học Thủy lợi công bố điểm chuẩn 15-22,75, cao nhất là ba ngành Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm và Hệ thống thông tin.
Cơ sở ở Hưng Yên của Đại học Thủy lợi rộng hơn 56 hecta, nhưng thi thoảng mới có vài trăm sinh viên xuống học quân sự.
Đầu tư 1.125 tỷ đồng để xây dựng trường Đại học Thủy lợi tại Hưng Yên nhưng chỉ có vài trăm sinh viên đến học do giao thông không thuận tiện.
ĐH Thủy lợi gặp khó khi đưa sinh viên xuống học ở Hưng Yên do nơi này tách biệt với xung quanh, không có trường học, khu giải trí nào.
Thi 'dự trù' khối A còn mục đích chính là vào được ĐH Y Hà Nội nhưng Ngô Văn Tùng đã xuất sắc đạt 27,5 điểm, trở thành thủ khoa trường ĐH Thủy lợi.
Khoảng 2h ngày 13/10, trong khi các bạn cùng phòng đang ngủ, một nam sinh bất ngờ rơi từ tầng 7 khu ký túc xá Đại học Thủy lợi (Hà Nội) xuống đất và tử vong.