Năm 2024, Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển 3.350 sinh viên, có thêm phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy.
Một sinh viên trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội ngã gục trước cửa lớp sau khi bị một nhóm sinh viên học cùng trường đánh.
Theo thông báo ngày 15/9, ngành Marketing của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội lấy điểm chuẩn cao nhất 26, tăng 5 điểm so với năm ngoái.
Hai trường đều lấy 15 là điểm sàn cho hầu hết ngành đào tạo, riêng Đại học Công đoàn có một ngành lấy 18 điểm.
Năm 2021, Đại học Tài Nguyên và Môi trường Hà Nội tuyển 4.000 sinh viên tại 25 ngành, cao hơn năm ngoái 30 chỉ tiêu.
Cả hai trường lấy điểm sàn tương đối thấp, mức cao nhất của Đại học Xây dựng là 18 trong khi Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội 16.
14 là mức điểm thấp nhất của hai trường, trong đó Đại học Công nghiệp dệt may Hà Nội đã thông báo tuyển bổ sung vào ngày 10/8.
Điểm chuẩn vào trường dao động từ 13 đến 15, thấp hơn năm ngoái 2,5-3,5.
Vượt qua 38 thí sinh, Chu Thị Thu Huyền được lựa chọn làm gương mặt đại sứ của Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.