Sau khi bị HoSE hủy niêm yết, cổ phiếu AGF giao dịch trên UPCoM từ đầu tuần sau với giá tham chiếu 2.900 đồng.
Agifish bị đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục do lỗ lũy kế đến ngày kết thúc nửa đầu niên độ hơn 275 tỷ.
Đại gia thủy sản "Tòng Thiên Mã" bị cáo buộc tạo hồ sơ khống để rút hơn nghìn tỷ đồng của Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ.
Với số nợ gần 900 tỷ đồng, Tổ công tác đặc biệt xác định chỉ còn cách cho thuê nhà máy hoặc huy động các chủ nợ tham gia tái cơ cấu doanh nghiệp của đại gia thủy sản miền Tây.
Người từng đứng đầu Ngân hàng VDB - Chi nhánh Minh Hải thừa nhận được các doanh nghiệp đặt vấn đề xin hạn mức vay trước khi phân bổ vốn dẫn đến thất thoát 1.000 tỷ đồng.
Sở Văn hóa Cà Mau xác định thứ được bắn trong đám cưới con gái đại gia thủy sản là pháo hoa nhưng sau đó rút lại, nhờ công an và tỉnh đội vào cuộc xác minh.
Hai trợ thủ đắc lực giúp đại gia thủy sản ở miền Tây lừa đảo, chiếm đoạt gần 800 tỷ đồng bị đề nghị mức án từ 15 đến 17 năm tù giam.
Liên quan đến việc đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng ở Sóc Trăng, lãnh đạo và cán bộ của 5 ngân hàng bị đưa ra xét xử.
Nhận định phó giám đốc Công ty An Khang Nguyễn Thị Thu Sương là chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống vay rồi chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng, tòa đã tuyên phạt người này mức án cao và bắt giam ngay tại tòa.
Nghi can trong vụ án lừa đảo lớn nhất Cần Thơ khai để vay được hàng trăm tỷ đồng qua gần 50 bộ chứng từ lập khống đã phải “lót tay” một số cán bộ ngân hàng tới vài tỷ đồng mỗi người.
Đại gia thủy sản Lâm Ngọc Khuân bị cáo buộc tổ chức vay hơn 16.000 tỷ đồng, phần nhiều sử dụng sai mục đích.
Sau 3 tháng tái cơ cấu, đại gia thủy sản nợ trên 1.500 tỷ đồng - Công ty Phương Nam ở Sóc Trăng - đạt kim ngạch xuất khẩu gần 8 triệu USD và bắt đầu có lãi.
Ngoài 3 sếp ngân hàng vướng lao lý, 9 cán bộ của VDB Sóc Trăng và LienVietPostBank ở Hậu Giang cũng đồng loạt bị khởi tố vì dính đến nợ nần của đại gia thuỷ sản Phương Nam.
Khoảng một triệu đôla hàng tồn kho sẽ được các ngân hàng chủ nợ rao bán trong 10 ngày tới để thanh toán nợ nần của công ty
Khu du lịch Bình An đang thay đổi từng ngày dưới bàn tay chăm sóc của bà Phạm Thị Diệu Hiền, nữ chủ nhân thành đạt một thời của ngành thủy sản ĐBSCL.
Từng là đại gia thủy sản với dự án nuôi tôm công nghiệp lớn nhất miền Tây, Công ty Duyên Hải của Việt kiều Trần Kia đã "bỏ hoang" khu đất rộng 777 ha và gần như mất vốn đã đầu tư trên 10 triệu USD.
Những ngày này công nhân thủy sản trong Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) và Khu công nghiệp Hòa Trung (Cà Mau) cứ thưa thớt dần.
Được ngân hàng tái cơ cấu nợ, thu xếp xong khoản nợ 1.600 tỷ đồng và có phương án phục hồi sản xuất kinh doanh, Công ty thủy sản Phương Nam vừa được cấp lại giấy đăng ký kinh doanh.
Hết đua huy động vốn, cho vay rồi phát hành thẻ, nay kinh tế khó khăn, các nhà băng còn phải nhảy thêm vào cuộc đua mới - tranh nhau làm "người đến trước" trong những vụ đòi nợ mà tài sản thế chấp bị đặt ở năm, bảy nơi.
Sau thủy sản Bình An, Công ty Phương Nam tái cơ cấu thành công để sản xuất ổn định. Dự kiến tuần sau thay đổi giấy phép kinh doanh, HĐQT mới sẽ họp phiên đầu tiên.
> Đại gia thủy sản Phương Nam nợ 1.600 tỷ đồng
> Những tài sản còn bỏ lại của đại gia thủy sản Phương Nam