Chủ tịch UBND Kiên Giang đề xuất lập quy hoạch Phú Quốc trở thành khu kinh tế, thay vì chờ đợi Luật Đặc khu đang bị hoãn xem xét.
Chính phủ sẽ tiếp tục xin ý kiến cử tri, các tổ chức, chuyên gia về dự án Luật Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt.
Góp ý vào dự thảo Luật đặc khu kinh tế, nhiều chuyên gia cho rằng cần có thể chế vượt trội để thu hút các nhà đầu tư hàng đầu.
Chính phủ đề xuất mô hình đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt không có HĐND và UBND, chỉ có trưởng đơn vị.
Trưởng đặc khu hành chính, kinh tế sẽ được phân cấp một số thẩm quyền của Thủ tướng, các bộ, UBND cấp tỉnh.
Chính phủ giao các bộ ngành và địa phương liên quan xây dựng dự án Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt cho Vân Đồn; Bắc Vân Phong và Phú Quốc.
Dự thảo Luật tổ chức chính quyền địa phương công bố ngày 9/4 có thêm quy định về đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt do Quốc hội quyết định thành lập, được áp dụng các cơ chế đặc biệt về kinh tế, xã hội; có chính quyền địa phương được tổ chức riêng.
"Đặc khu kinh tế - hành chính có quyền rất lớn, có những việc Chính phủ phải quyết định chứ tỉnh không được quyết", Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu và đề nghị làm rõ trong luật xem có phải là một cấp chính quyền hay không.