![]() |
Các cầu thủ Đà Nẵng (vàng) đang hừng hực khí thế. Ảnh: Anh Tuấn |
Với dàn cầu thủ tinh nhuệ, khát khao khẳng định sức mạnh cùng sự tự tin cao, Đà Nẵng đang là đội bóng được nhắc đến nhiều nhất như một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch quốc gia năm nay, nhất là trong thời điểm GĐT, HAGL, Bình Dương đều sa sút thảm hại. Những số liệu thống kê sau 5 vòng đầu tiên cho thấy, đội bóng sông Hàn đang sở hữu một đội hình đồng đều và thi đấu rất hiệu quả. Họ ghi được nhiều bàn thắng nhất, với trung bình 2 bàn mỗi trận. Điều đặc biệt là khả năng ghi bàn của họ ổn định, dù thi đấu trên sân nhà hay sân khách (cùng ghi được 4 bàn). Tuy nhiên, điều gây ấn tượng mạnh nhất của Đà Nẵng ở mùa bóng năm nay chính là sự đồng đều giữa 3 tuyến. Sự toả sáng đồng thời này giúp cho lối chơi của Đà Nẵng thêm biến hoá và đạt hiệu quả cao bởi các cầu thủ phối hợp nhịp nhàng, cả trong tấn công lẫn phòng ngự.
Vòng 6 (19/2) |
LG.HN.ACB - Đà Nẵng 17h * Pjico SLNA nghỉ vòng này |
Chính HLV Trần Vũ nhận xét: "Sức mạnh của chúng tôi là tận dụng thời cơ tốt, ổn định lực lượng trên nền tảng kết hợp hài hoà giữa nội binh và ngoại binh. Giai đoạn khó khăn đầu mùa bóng đã qua và các cầu thủ đã làm được một điều gì đó để làm hài lòng các CĐV của mình. Giờ đây, chúng tôi phải nỗ lực hơn bởi hầu hết các đội bóng mạnh đều coi Đà Nẵng là đối thủ chính. Trong mọi trận đấu, chúng tôi đều phải cố gắng hết mình, và hạn chế sai sót đến mức tối thiểu để giành nhiều điểm nhất có thể. Cuộc làm khách trên sân của LG.HN.ACB là một trận đấu không dễ dàng nhưng chúng tôi đặt mục tiêu cao nhất".
Trái lại, LG.HN.ACB chưa bao giờ được đánh giá là một đội bóng mạnh kể từ khi HLV Lê Thuỵ Hải ra đi. Sự suy sụp của đội bóng thủ đô là hệ quả tất yếu của những sai lầm trong chiến lược nhân sự. Công tác tuyển mộ đầu mùa bóng của họ chỉ mang về sân Hàng Đẫy thêm một cầu thủ có chất lượng là tiền đạo Charles (số 10). Và gánh nặng ghi bàn cho đội bóng dồn hết vào đôi vai của Mauricio Luis. Ngay cả khi những cầu thủ trên toả sáng cũng không thể bù đắp được sự mất cân đối về lực lượng giữa nội và ngoại binh của LG.HN.ACB. Tính bất ngờ trong cách triển khai tấn công của đội bóng này nằm ở hai cánh - nơi Thành Lương và Xuân Thành trấn giữ. Tuy nhiên, các tiền vệ trẻ tuổi này còn quá non kinh nghiệm và không đủ tinh quái để tạo đột biến lớn. Không những thế, trong trận cầu then chốt này, LG.HN.ACB lại mất trung vệ chủ lực Lê Anh Dũng, do tấm thẻ đỏ ở trận gặp Tiền Giang vòng trước. Hơn nữa, trong trận tới, đối thủ của thày trò HLV Hoàng Văn Phúc là đương kim vô địch GĐT đang rất khát điểm. Có thể, LG.HN.ACB chỉ mong một điểm ở trận này.
Nam Định - Hoà Phát, cầu thủ nội chọi lại ngoại binh
![]() |
Ngọc Linh tìm kiếm bàn thắng thứ 2 kể từ đầu giải. |
Cả hai đội đều thi đấu thành công ở vòng đấu trước. Nam Định giành được một trận hoà 1-1 trên sân của ngựa ô Khánh Hoà, trong khi Hoà Phát thể hiện phong độ tốt nhất của mình kể từ khi ông Vương Tiến Dũng lên nắm chức HLV trưởng đội bóng bằng việc quật ngã cựu vương HAGL 2-1 và nhảy từ vị trí áp chót trong bảng xếp hạng lên thứ 6. Tuy nhiên, yếu tố tạo sức mạnh cho 2 đội lại rất khác nhau. Trong khi, đội bóng thành Nam xây dựng lực lượng với nòng cốt là các nội binh trẻ chất lượng (Ngọc Linh, Ngọc Lung, Xuân Phú...) kết hợp với những lão tướng dày dạn kinh nghiệm (Thế Hiếu) thì nền móng sức mạnh của đại diện đến từ thủ đô lại là các ngoại binh đến từ Brazil (Williams - tác giả của 4 bàn thắng trong tổng số 6 bàn của Hoà Phát kể từ đầu mùa).
Những thông số kỹ thuật chỉ ra rằng Nam Định và Hoà Phát khá tương đồng về phong độ và đẳng cấp. Cả hai đều chơi 5 trận, thắng một, hoà 3 và thua một, cùng được 6 điểm nhưng đội bóng thủ đô xếp trên đối thủ ở vòng 6 này một bậc dù hiệu số bàn thắng bại của 2 đội đều là 0. Hoà Phát ghi được nhiều bàn thắng hơn (6 so với 5). Một điểm tương đồng nữa giữa 2 đội trong trận này là sự vắng mặt của 2 tiền vệ trung tâm tốt nhất của mỗi CLB, đều vì lý do thẻ phạt. Nhưng điều khác biệt là ở chỗ, Nam Định mất đội trưởng Phan Thế Hiếu nhưng vẫn có người thay thế xứng đáng, thì sự vắng mặt của Antonio Padilha, niềm cảm hứng của đội bóng thủ đô trong chiến thắng 2-1 trước HAGL ở vòng trước, là cơn đau đầu của HLV Vương Tiến Dũng bởi hiện tại, Hoà Phát vẫn đang thiếu các tiền vệ một cách trầm trọng. Đây có thể là yếu tố quyết định đến kết quả trận đấu mà phần lợi thế thuộc về đội chủ sân Thiên Trường.
Bình Dương - Hải Phòng, chủ nhà không còn đường lùi
![]() |
Bình Dương đang trong giai đoạn khó khăn của mùa bóng. |
Thất bại sau 2 chuyến làm khách gần đây trước LG.HN.ACB và Đà Nẵng đã đánh một đòn nặng vào tham vọng giành chức vô địch của Bình Dương. Vị trí áp chót trong bảng xếp hạng cùng với vỏn vẹn 2 bàn thắng ghi được sau 4 vòng đấu chính là hồi chuông báo động về phong độ của đội bóng được mệnh danh là Chelsea của Việt Nam này. Những ngoại binh phải nghỉ thi đấu (Amaobi) hoặc sa sút phong độ (Philani, Abbey) cùng các nội binh mất phong độ (Trường Giang, Hữu Thắng) cũng như những sai lầm mang tính hệ thống của hàng thủ (có lỗi trong cả 2 thất bại) chính là nguyên nhân dẫn đến sự xuống dốc không phanh của đội bóng miền Đông. Thành tích thi đấu yếu kém của đội nhà khiến tinh thần của các cầu thủ Bình Dương cũng giảm sút theo, và chiếc ghế HLV trưởng của ông Đoàn Minh Xương đang chao đảo. Trong trận đấu cuối tuần này, gặp Hải Phòng, họ chỉ còn một cách là giành thắng lợi để trở lại với cuộc đua tranh chức vô địch trước khi quá muộn.
Trong khi đó, dù không phải đại gia, nhưng Hải Phòng cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Phải làm khách trong trận đấu này, hiển nhiên, thày trò nhà HLV Phạm Văn Hùng chỉ đặt mục tiêu một trận hoà. Chắc chắn, đội bóng thành phố cảng sẽ sử dụng sở trường phòng ngự phản công của mình để chế ngự đối phương. Và nếu thời cơ đến, họ sẽ không từ chối chiến thắng.
XẾP HẠNG
TT | Đội | Trận | T | H | B | Điểm | H/S |
1 | ĐÀ NẴNG | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
2 | BÌNH ĐỊNH | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 |
3 | KHÁNH HÒA | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 |
4 | TMN. CSG | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 |
5 | TIỀN GIANG | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 |
6 | HOÀ PHÁT | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
7 | NAM ĐỊNH | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
8 | SLNA | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 |
9 | LG HN ACB | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
10 | HAGL | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
11 | HẢI PHÒNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | BÌNH DƯƠNG | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
13 | GĐT | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -3 |
Minh Hải