Dù đã là trưởng dự án cho một công ty công nghệ lớn nhưng anh Nguyễn Huy Dũng vẫn quyết định học đại học ở tuổi 30 vì muốn phát triển sự nghiệp.
Tác giả ca khúc 'Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa' cho biết, con gái đang là học sinh cấp 3, song vẫn nỗ lực học thêm một trường đại học.
Bà Đỗ Thị Tú Anh - Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội kỳ vọng có thể giúp các học viên khởi sự doanh nghiệp hiệu quả, đồng thời chinh phục thành công ngay cả những nhà tuyển dụng khó tính nhất.
Ứng viên phát triển ứng dụng Mobile có mức thu nhập khoảng 1.500 USD, còn Kỹ sư cầu nối (BrSE) với tiếng Nhật N2 có thể nhận từ 2.800-3.000 USD mỗi tháng.
Ông Nguyễn Thành Nam - cựu CEO của Tập đoàn FPT cho rằng, không phải học như thế nào mà sinh viên phải trả lời câu hỏi 'làm những gì' để có thể nhận mức lương này.
Xây dựng giáo trình dựa vào tài liệu trên Internet, sinh viên phải tự học, còn hệ thống mentors (chuyên gia) chỉ đóng vai trò hỗ trợ.
Thay vì mất 7 tháng để hoàn thành một chứng chỉ như lúc mới bắt đầu học, hiện Hoàng Thu Hà chỉ mất 3 tháng để hoàn tất chứng chỉ số 2 tại FUNiX.
Ông Nguyễn Thành Nam cùng thầy Nguyễn Xuân Khang - Hiệu trưởng Marie Curie Hà Nội và ông Đặng Minh Tuấn - đại diện GotIt! Expert Association chia sẻ câu chuyện khởi nghiệp với giáo dục vào 10h ngày 22/11 trên VnExpress.
Nhận học bổng 100% học phí của Đại học tổng hợp Nga nhưng Anh Tú quyết định ngừng việc học vì cảm thấy chương trình chưa phù hợp với bản thân.
Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm và đang làm việc ở đất nước có nền công nghệ phát triển bậc nhất thế giới nhưng anh Khoa vẫn chọn học đại học ở Việt Nam.
Phó tổng giám đốc Softech khuyên sinh viên phải cân bằng khả năng thực hành và lý thuyết khi học.
Sau gần 5 tháng theo học ngành Công nghệ thông tin tại FUNiX, anh Nam được thầy giới thiệu công việc mới với mức lương khởi điểm khoảng 1.000 USD.
Dù có trường cấp học bổng 100% học phí nhưng vì hoàn cảnh gia đình, Quang Minh quyết định theo học cùng lúc hai trường đại học tại Việt Nam.
Học viên được dạy các kỹ năng kiểm soát bản thân trong môi trường Internet tại đại học trực tuyến FUNiX.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, thường xuyên đặt câu hỏi giúp người học có nhiều kiến thức, phát huy khả năng tư duy, sáng tạo.
Học tới đâu áp dụng tới đó, thắc mắc được giải đáp ngay, tiết kiệm chi phí và thời gian... là điểm cộng của Đại học FUNiX.
Không phải là dân công nghệ, nhưng khi được một công ty nhờ xử lý 20.000 hóa đơn, anh Phạm Hoàng đã viết thành công phần mềm để in số hóa đơn này trong 2 tháng.
Không những đạt thành tích tốt ở chương trình phổ thông, Hoàng Long còn là học sinh cấp 3 đầu tiên hoàn thành chứng chỉ 1 của Đại học trực tuyến FUNiX.
Thay vì trao học bổng cho những sinh viên có thành tích học tập tốt, trường chia đều cơ hội cho tất cả sinh viên bằng cách quay số ngẫu nhiên.
Sinh viên đến từ 13 quốc gia khác nhau, trong đó trẻ nhất ở tuổi 13, lớn nhất là 76.