Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm nay trao công hàm cho đại diện Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối việc nước này điều máy bay phi pháp ra đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Một chùm ảnh mới công bố trên mạng Sina của Trung Quốc về quân nhân, nhà cửa, vườn rau và chuồng gia súc cho thấy tốc độ hoàn thiện xây dựng nhanh chóng của nước này trên đá Chữ Thập thuộc chủ quyền Việt Nam.
Chuyên gia nhận định, với việc xây đường băng dài 3.000 m, có thể dùng cho cả máy bay chiến đấu và tuần tiễu, Trung Quốc có thể đang lập một trung tâm chỉ huy quân sự trên đá Chữ Thập, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Từ một tiền đồn chỉ rộng hơn 1.000 m2, hiện nay diện tích đất mà Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Đá Chữ Thập đã lên tới 900.000 m2, đủ lớn để Bắc Kinh xây dựng trên đó đường băng, bến cảng cùng nhiều công trình quân sự và dân sự khác.
Việt Nam khẳng định việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở đá Chữ Thập thuộc Trường Sa là vi phạm các thỏa thuận và không làm thay đổi được chủ quyền của Việt Nam tại đây.