![]() |
Cựu thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. |
Tỷ phú Malaysia Tajudin Ramli cáo buộc cựu thủ tướng Mahathir Mohamad ép buộc ông mua cổ phần hãng hàng không nước này năm 1994 nhằm cứu ngân hàng trung ương.
Tajudin đã đệ bản khiếu nại dày 104 trang trong đó nói rằng việc ông mua 32% cổ phần trong hãng hàng không Malaysia không phải là một vụ làm ăn kinh doanh mà là "nghĩa vụ bắt buộc đối với quốc gia".
Nhà tỷ phú cho hay ông được Mahathir và bộ trưởng tài chính lúc đó là Daim Zainuddin yêu cầu mua cổ phiếu Malaysia Airlines của ngân hàng trung ương với giá gần gấp đôi giá thị trường. Tajudin cho biết hai người đã hứa miệng rằng ông sẽ được bảo vệ khỏi tổn thất về tài chính và pháp lý nhưng không được phép tiết lộ chuyện này.
Năm 2000, chính phủ mua lại cổ phần của Tajudin với giá gấp đôi giá thị trường. Vụ sắp xếp đó đã tốn của những người nộp thuế Malaysia nửa triệu USD và gây ra sự phản đối của công chúng.
Phó Thủ tướng Najib Razak cho biết nội các không biết gì về thỏa thuận giữa Mahathir và Tajudin.
Các nhà lãnh đạo phe đối lập đã yêu cầu nội các mở một cuộc điều tra độc lập về lời cáo buộc này. Lim Kit Siang, lãnh đạo đảng đối lập cho biết: "Cho dù đó là sự trùng hợp hay có sự sắp xếp thì vấn đề đã được công khai. Đây sẽ là cuộc thử nghiệm đối với sự lãnh đạo của Thủ tướng Abdullah xem liệu có sự khác biệt nào giữa chính quyền của ông với người tiền nhiệm hay không, hay lại nhắm mắt làm ngơ và thông đồng che giấu vụ scandal tài chính này".
Nếu những lời cáo buộc của Tajudin được chứng minh là đúng, chúng sẽ vạch ra sự không minh bạch về hoạt động tài chính dưới thời Mahathir đồng thời cho thấy một số chủ doanh nghiệp tư nhân có quan hệ gần gũi với các chính trị gia cấp cao đã bị buộc phải thay mặt nhà nước ký kết các vụ làm ăn để đổi lấy sự ưu ái.
Scandal này nổ ra vào lúc Mahathir chỉ trích nặng nề sự lãnh đạo của người kế nhiệm là Thủ tướng Abdullah Ahmad Badawi.
Ngọc Sơn (theo AFP)