"Tôi không rõ tình trạng thể lực của Kim ra sao. Quần vợt nữ ngày càng đòi hỏi nhiều thể lực hơn trong vài năm gần đây", Bajin nói với Reuters. "Kim có thể trở lại vì cô ấy mang tư duy của một nhà vô địch. Cô ấy có tố chất và đã trải qua những thời khắc quan trọng nhất sự nghiệp. Kim biết đưa ra những quyết định đúng đắn ở các thời khắc quan trọng. Nhưng tôi không chắc như thế là đủ để cạnh tranh thực sự ở quần vợt hiện đại".
Clijsters giải nghệ lần thứ hai năm 2012 sau khi đoạt bốn danh hiệu Grand Slam. Bảy năm qua, ngôi sao người Bỉ không thi đấu mà chỉ làm công việc của một HLV bán thời gian. Tháng Chín vừa qua, Clijsters thông báo trở lại thi đấu ở mùa giải 2020, nhưng sẽ không tham dự các giải đầu năm do phải điều trị chấn thương đầu gối.
"Tôi nóng lòng chứng kiến Kim trở lại. Với một nhà vô địch từng ở đỉnh cao, việc trở lại sẽ dễ dàng hơn. Kim biết rõ bản thân phải làm gì. Thử thách lớn nhất cho cô ấy là thi đấu mỗi ngày, liên tục mỗi tuần. Tôi nghĩ cô ấy có thể giành thêm một Grand Slam nhưng chắc chắn là rất khó khăn", Bajin nói thêm.
Bajin bắt đầu huấn luyện Osaka từ đầu mùa giải 2018. Từ vị trí 72 WTA khi đó, tay vợt 21 tuổi vươn lên đỉnh thế giới. Cô đoạt hai Grand Slam liên tiếp: Mỹ Mở rộng 2018 và Australia Mở rộng 2019. Còn Bajin cũng nhận danh hiệu HLV WTA xuất sắc năm 2018. HLV 35 tuổi người Đức chia tay Osaka hồi đầu năm nay vì những rạn nứt trong mối quan hệ.
Cùng quan điểm với Bajin, cựu HLV Sven Groeneveld – người từng dẫn dắt hàng loạt tên tuổi lớn như Monica Seles, Caroline Wozniacki, Maria Sharapova và Sloane Stephens – cho rằng thể lực là yếu tố quyết định thành bại của Clijsters. "Tôi hy vọng Kim có đủ năng lượng. Vấn đề lớn nhất của cô ấy là duy trì thể lực để chơi trọn vẹn các trận đấu và các giải đấu trong năm. Cơ thể của cô ấy cần thích nghi nhanh chóng với quần vợt hiện đại", Groeneveld nhận định.
Nhân Đạt (theo Reuters)