TAND Tối cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa phúc thẩm với ông Trần Văn Thanh và Nguyễn Phi Duy Linh trong vụ án “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân”. Ông Thanh được tòa chấp nhận xét xử vắng mặt.
Tại phiên xử, đại diện VKSND Tối cao giữ nguyên quan điểm kháng nghị phúc thẩm, đề nghị HĐXX hủy bản án sơ thẩm đối với ông Thanh; tuyên không phạm tội và đình chỉ vụ án. Theo VKS, không có căn cứ cho thấy ông Thanh lợi dụng quyền tự do dân chủ, chỉ đạo hai người trong vụ án là bị cáo Linh và Đinh Công Sắt (nguyên thiếu tá Công an Đà Nẵng) phát tán hai công văn của VKSND Đà Nẵng.
Theo VKSND Tối cao, các tài liệu trong hồ sơ chỉ thể hiện ông Thanh có quan hệ với ông Sắt và Linh song không đủ căn cứ chứng minh các cuộc gặp gỡ có liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn họ làm đơn tố cáo được cho là sai sự thật.
|
Bị cáo Nguyễn Phi Duy Linh tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Nguyễn Đông |
Các quan điểm trên của VKSND Tối cao tại phiên phúc thẩm không được HĐXX tán thành. Tuy nhiên, tòa tuyên hủy một phần bản án sơ thẩm, đình chỉ vụ án đối với ông Thanh với lý do hết thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự (quá 5 năm). HĐXX kiến nghị cơ quan chủ quản xử lý hành chính với ông Thanh về hành vi có liên quan đến vụ án.
Riêng bị cáo Linh, HĐXX cho rằng có hành vi hướng dẫn, cung cấp tài liệu cho ông Sắt viết đơn tố cáo sai sự thật nên vẫn giữ nguyên mức án 36 tháng tù như các phiên xét xử trước đó.
Đầu tháng 8/2009, TAND Đà Nẵng cho rằng ông Thanh có vai trò chủ mưu, xúi giục, kích động các ông Dương Tiến (nguyên trưởng đại diện báo Công an TP HCM tại Hà Nội), Đinh Công Sắt, Nguyễn Phi Duy Linh soạn thảo, viết đơn khiếu nại tố cáo sai sự thật... nên tuyên phạt ông Thanh 18 tháng tù treo, 36 tháng thử thách.
Các bị cáo Dương Tiến bị phạt 17 tháng 5 ngày, trả tự do ngay tại tòa; Đinh Công Sắt 12 tháng tù treo, Nguyễn Phi Duy Linh 36 tháng tù. Bốn tháng sau, phiên phúc thẩm được mở theo chống án đề nghị được tuyên không phạm tội của ông Thanh, Dương Tiến và Duy Linh và Dương Tiến; cùng kháng nghị một phần bản án sơ thẩm, đề nghị tòa phúc thẩm tuyên vô tội với ông Thanh của Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Đà Nẵng (Viện Phúc thẩm II). Sau một ngày xét hỏi, tranh tụng gay gắt, tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bác bỏ toàn bộ kháng cáo của các bị cáo và kháng nghị của Viện Phúc thẩm II. HĐXX tuyên y án sơ thẩm và mức án với ông Dương Tiến và Nguyễn Phi Duy Linh. Riêng ông Thanh, xét nhân thân và quá trình cống hiến công tác trong ngành công an, tòa phúc thẩm tuyên có tội như án sơ thẩm, nhưng giảm án phạt từ 18 tháng còn 12 tháng, cho hưởng án treo; giảm 36 tháng thử thách xuống còn 24 tháng. Bản án phúc thẩm tiếp tục bị VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị tuyên ông Thanh không phạm tội... |
Nguyễn Đông