Ngày 15/11, tòa án TP HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn Minh mức án chung thân, 4 đồng phạm của Minh nhận từ 14 đến 18 năm tù về tội cướp giật tài sản.
Theo nhận định của tòa, Minh giữ vai trò cầm đầu, rủ rê bàn bạc với các bị cáo khác để thực hiện hành vi phạm tội. Tấn được giao nhiệm vụ là người trực tiếp vào các ngân hàng giả làm khách giao dịch để theo dõi người lĩnh tiền, sau đó gọi điện thoại mô tả hình dáng, chỗ để tiền của bị hại cho Minh đang chờ bên ngoài.
Từ đó, Minh lên phương án, kế hoạch, chỉ huy "chiến hữu" ra tay cướp giật tài sản bất kể lúc nào. Các tên khác như Tuấn, Việt, Sỹ là đồng phạm tích cực trong các phi vụ này với vai trò là người "cản địa" chuyên chạy sau xe đồng bọn để ngăn cản những người có ý định truy đuổi.
Chẳng hạn, tháng 8/2006, chị Đinh Thị Mỹ đến ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Nam (đường Lý Thường Kiệt) rút số tiền 250 triệu, bỏ vào cốp xe tay ga. Tấn theo dõi chị Mỹ từ trong ngân hàng và gọi điện thoại thông báo cho đồng bọn bám theo. Khi chị Mỹ đến tiệm vàng Kim Lân (quận Tân Bình), vừa mở cốp xe lấy tiền liền bị Sỹ chạy bộ tới giật giỏ rồi phóng thẳng lên xe đồng bọn chờ sẵn và chạy mất.
Với cách thức như trên, chỉ trong 3 tháng, băng nhóm này đã thực hiện trót lọt 8 vụ cướp giật tài sản. Tổng số tiền cướp được là gần 600 triệu đồng, cả nhóm chia nhau để đánh bài, mua xe, điện thoại...
Vũ Mai