Thất Sơn -
Cuốn sách Những người mở đường đưa võ Việt ra thế giới của tác giả Phương Tấn do NXB Văn hóa - Văn nghệ ấn hành. Sách dày hơn 300 trang, in màu, chứa đựng nhiều hình ảnh, tư liệu quý về võ Việt và các võ sư. Một số bài viết trong sách được chuyển ngữ sang tiếng Anh và Pháp nhằm phục vụ cho việc phát hành không chỉ trong nước mà ra còn quốc tế.
Ấn phẩm hứa hẹn mang đến cho bạn đọc một sự ngạc nhiên pha lẫn tự hào về chặng đường gian nan của các nhân vật mở đường đưa võ Việt ra với bạn bè năm châu. Đồng thời, sách cũng là nguồn tài liệu cho các nhà nghiên cứu võ học, người quản lý võ thuật và mọi độc giả quan tâm đến lĩnh vực này.
![]() |
Bìa cuốn "Những người mở đường đưa võ Việt ra thế giới", khổ 29x20cm. |
Cuốn sách gồm 6 phần 4 chương. Phần một dành cho võ cổ truyền, gồm 4 chương, nói về các tổ chức truyền bá võ Việt ở nước ngoài, các môn phái xây dựng võ Việt ở xứ người; về sức lan tỏa của võ dân tộc đến với năm châu, cũng như sự so sánh đối chiếu giữa võ Việt với võ Trung Quốc...
Phần hai dành cho Vovinam - Việt Võ Đạo. Phần ba để khắc họa chân dung những người mở đường đưa võ Việt ra thế giới. Phần 4 gồm 14 bài viết của tác giả Phương Tấn được rút tỉa từ những gì ông quan sát, trải nghiệm trên hành trình rong ruổi nhiều nơi trên thế giới...
Võ sư Trần Nguyên Đạo, Tổng thư ký Hội đồng Võ sư Vovinam Thế giới - Việt Võ Đạo - nhận xét về cuốn sách: “Nếu tác giả không có tham vọng thực hiện một cuốn Bách khoa tự điển võ thuật Việt Nam, thì tác phẩm này, tự nó, thể hiện tư cách đó. Ngoài ra, theo chủ quan của tôi, tác giả muốn thực hiện “một vòng tay lớn” giữa các quốc gia trên thế giới, giữa những người có cùng một đam mê, đó là nền văn hóa võ thuật Việt Nam".
Sau nhiều năm lăn lộn với võ Việt ở nước ngoài, đặc biệt là được đi và sống với những người một đời vì võ, tác giả Phương Tấn nhận thấy chính họ đã mở đường đưa võ Việt ra thế giới. Họ mở đường bằng nhiều cách, và cách nào theo tác giả cũng đáng để mọi người vinh danh và ngưỡng mộ. Điều này truyền cảm hứng để ông thực hiện cuốn sách.
Trước năm 1975, Phương Tấn làm công việc viết văn, sáng tác thơ, làm báo, dạy học và là đặc phái viên miền Trung cho bán nguyệt san Võ thuật. Sau năm 1975, ông đồng chủ biên các tạp chí: Nghiên cứu võ thuật, Tìm hiểu võ thuật, làm chủ biên tạp chí Ngôi sao võ thuật, Sổ tay võ thuật.
Ông là tác giả của nhiều đầu sách như: Võ sư đại lực sĩ Hà Châu - Phá Sơn Hồng Gia quyền, 6 khuôn mặt võ lâm Việt Nam, Quảng Nam võ đạo, Thái cực võ đạo, Wushu - Võ thuật Trung Hoa cổ điển và hiện đại (với võ sư Nguyễn Lâm), Antoine Le Conte - Người mang theo quê hương, Những người mở đường đưa võ Việt ra thế giới...
Hiện nay, Phương Tấn là phó trưởng ban Festival Quốc tế võ cổ truyền Việt Nam, phó trưởng ban Festival Võ thuật Quốc tế Hồng Bàng, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Học viện Tây Sơn.
Sắp tới, ông lên kế hoạch ra mắt cuốn sách Từ điển võ Việt.