![]() |
Mô hình cầu Phú Mỹ. Ảnh: Lưu Đức |
Theo đại diện PMC lý do chậm xây dựng cầu là do còn vướng giải tỏa diện tích đất nằm trong phạm vi hành lang an toàn của cầu là Cảng rau quả của thành phố và Công ty Nông dược vi sinh. Lãnh đạo Cảng rau quả đã đồng ý giải tỏa 5.500 m2 đất của cảng nhưng do giá đền bù còn nhiều điểm chưa hợp lý và hơn 100 m cầu tàu bị giải tỏa nhưng không được hỗ trợ. Đơn vị này đề nghị được hỗ trợ thiệt hại kinh doanh và thiệt hại về đất, nhưng đến nay vẫn còn phải chờ các cơ quan chức năng xem xét, thẩm định.
![]() |
Còn "vướng" Cảng rau quả nên chưa xây được cầu Phú Mỹ. Ảnh: Lưu Đức |
Riêng Công ty Nông dược vi sinh thì cho rằng cần có thời gian xây dựng lại mặt bằng sản xuất nên phải đến tháng 4 mới có thể giải tỏa, bàn giao mặt bằng. Trong khi đó, đến nay các hộ dân nằm trong vùng ảnh hưởng của cầu ở phía quận 2 và quận 7 đã giải tỏa, bàn giao xong mặt bằng.
Theo đại diện PMC, sau khi có mặt bằng, vào cuối tháng 3 này sẽ bắt đầu xây dựng đường gom công vụ để xây cầu và tháng 5 bắt đầu xây dựng cầu chính. PMC cũng cam kết bảo đảm thời gian hoàn thành xây dựng cầu là 45 tháng như đã ký kết hợp đồng với UBND TP HCM.
Cầu Phú Mỹ nối liền quận 7 với quận 2, khi hoàn thành sẽ là cầu dây văng dài nhất Việt Nam, dài hơn cầu Mỹ Thuận gần 500 m. Tổng kinh phí xây dựng cầu là trên 1.800 tỷ đồng.
Lưu Đức