33% dân số Việt Nam nằm trong độ tuổi 0-14. |
Chủ đề của ngày Dân số năm nay được Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đặt là Hành động để chống đói nghèo.
Theo báo cáo tại buổi mít tinh, dân số Việt Nam đang là 79,7 triệu người. Tuy mức sinh đã giảm nhưng với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dân số nước ta sẽ đạt 91 triệu người vào năm 2015. Việt Nam là một trong những nước có dân số trẻ nhất thế giới với hơn 53% dưới 25 tuổi.
Mục tiêu của ngành y tế đến 2010: - Chiều cao trung bình của thanh niên (18-22 tuổi) đạt 160 cm. - Tuổi thọ trung bình đạt 71 tuổi (tăng 2,7 tuổi). - Tỷ lệ thai phụ được khám thai đủ 3 lần đạt 60%. - Tỷ lệ tử vong sản phụ giảm từ 100/100.000 xuống 70/100.000. |
Bà Trần Thị Trung Chiến, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Dân số Kế hoạch hóa gia đình, cho biết, mặc dù việc nâng cao nhận thức của người dân về sức khỏe sinh sản đã có nhiều tiến bộ, nhưng mỗi năm cả nước vẫn có 1,2-1,5 triệu lượt nạo phá thai, trong đó 10-20% ở tuổi vị thành niên. Khoảng 50% số ca nhiễm HIV mới được phát hiện nằm trong độ tuổi 15-24. Tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm khuẩn đường sinh dục ngày càng gia tăng, kéo theo các tác hại về sức khỏe như vô sinh, tai biến thay kỳ, đẻ non, trẻ dị dạng...
4/5 dân số thế giới thuộc khu vực kém phát triển
Tổng số dân của thế giới hiện là 6,2 tỷ, cao gấp đôi so với 40 năm trước. Con số này sẽ lên đến 7,9 tỷ vào năm 2025.
Riêng năm 2002, dân số thế giới đã tăng 79 triệu người, trong đó gần 99% thuộc khu vực kém phát triển (chủ yếu là ở châu Phi và châu Á). Trung bình mỗi phụ nữ châu Phi sinh 5,2 con.
Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc cho biết, hiện thế giới vẫn còn 1,2 tỷ người có mức sống dưới 1 USD/ngày. Ở những nước nghèo, tuổi thọ trung bình của người dân thấp hơn nước giàu gần 9 năm đối với nam và 13 năm đối với nữ. Những nước kém phát triển vẫn lúng túng trong cái vòng luẩn quẩn dân đông sinh ra nghèo đói, nghèo đói dẫn đến kém nhận thức và sinh đẻ vô tội vạ.
Thanh Nhàn