Còn Erik Finman đã đầu tư vào tiền ảo từ số tiền 1.000 USD. Đây là khoản tiền anh nhận được vào ngày sinh nhật 12 tuổi của mình từ bà ngoại. Năm 2011, thanh niên trẻ này đã đưa ra một quyết định thay đổi cuộc đời mình khi chuyển toàn bộ số tiền này thành Bitcoin. Giờ "kho báu" của anh có trị giá khoảng 4 triệu USD. Finman đã đưa ra một thỏa thuận với cha mẹ là nếu vẫn còn là triệu phú vào năm 18 tuổi, anh sẽ không phải học đại học như mong ước của bố mẹ. Và khá bất ngờ khi chàng trai này đã được toại nguyện sớm hơn mong đợi, khi được cha mẹ đồng ý cho bỏ học vào năm 15 tuổi bởi anh đã khởi nghiệp và bán được một công ty giáo dục trực tuyến có tên Botangle từ số tiền đầu tư Bitcoin ban đầu.
Eddy Zillan đầu tư toàn bộ số tiền tiết kiệm 12.000 USD của mình năm 15 tuổi vào tiền ảo Ethereum. Đây là khoản tiền anh kiếm được từ việc dạy tennis và quà từ lễ trưởng thành năm 13 tuổi. Sau 3 năm, khoản đầu tư này mang về lợi nhuận 1 triệu USD. Hiện Zillan vẫn là học sinh trung học, nhưng đã thành lập một công ty có tên Cryptocurrency Financial chuyên tư vấn về đầu tư tiền ảo. Trên trang Instagram cá nhân của mình, anh tự nhận là "Sói già phố tiền ảo", dựa theo bộ phim "Sói già phố Wall" nổi tiếng.
Hai anh em sinh đôi nhà Winklevoss là Cameron và Tyler được biết tới như những người đầu tư tiền ảo đầu tiên trên thế giới. Đây cũng là cặp đôi nổi tiếng vì vụ kiện cáo buộc Mark Zuckerberg đã đánh cắp ý tưởng sáng tạo ra Facebook. Hôm 7/3, với mức giá Bitcoin khoảng 11.000 USD , số tài sản của họ có giá trị hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên, cả hai nói rằng họ hiện không có ý định kiếm thêm thu nhập nhờ vào tiền kỹ thuật số.
Theo BusinessInsider