Song Ji-a từng được giới trẻ Hàn Quốc hâm mộ vì tưởng rằng cô là tiểu thư "ngậm thìa vàng", nhưng lùm xùm hàng nhái đã khiến họ "vỡ mộng".
Koo Yong-hyun, nhân viên văn phòng tại Seoul, đồng cảm với cảnh đấu tranh sinh tồn trong xã hội bất bình đẳng sâu sắc khi xem bộ phim "Squid Game".
Khi cung thủ Hàn Quốc An San giành ba huy chương vàng Olympic, điều chào đón cô ở quê nhà không chỉ những lời khen, mà còn nhiều lời chỉ trích vì cô để tóc ngắn.
Luật Hàn Quốc cấm nạo phá thai nhưng các nhà hoạt động kêu gọi bỏ luật này vì vi phạm nữ quyền và không sát thực tế.
Đàn ông kẻ mắt, đánh phấn, làn da không tì vết, là cuộc cách mạng làm đẹp của nam giới đang phát triển mạnh ở Hàn Quốc.
Đội cứu hộ có nhiệm vụ giám sát các cây cầu bắc qua sông Hán ở thủ đô Hàn Quốc, sẵn sàng xuất phát để cứu người tự tử.
Đầu xuân, người dân đảo Jeju, Hàn Quốc mở lễ hội lửa bằng cách đốt sạch đồng ruộng để cầu một năm mới sức khỏe và mùa màng bội thu.
Chỉ với một miếng khăn bông, Kim Sang-seob có thể kiếm được hàng chục nghìn đôla nhờ việc kỳ cọ ghét bẩn trên cơ thể của khách hàng.
Thay vì ủ rũ cô đơn ở nhà, người cao tuổi Hàn Quốc tìm thấy niềm vui tại những câu lạc bộ nhảy disco.
Muốn theo đuổi sự nghiệp, sợ bị bạo hành gia đình, bị gây khó dễ trong công việc khiến nhiều phụ nữ Hàn Quốc không muốn kết hôn.
Đằng sau cánh cổng xanh bịt kín lối vào đường hầm cao tốc cũ là một nông trại thẳng đứng ngập ánh sáng đỏ.
Ở quốc gia được gọi là thánh địa phẫu thuật thẩm mỹ, phong trào chống lại chủ nghĩa bề ngoài đang phát triển mạnh.
Làm quá giờ, quá sức và không kêu ca đã trở thành văn hóa công sở tại Hàn Quốc, khiến người ta coi là điều hiển nhiên tới khi chết.
Phân biệt đối xử với phụ nữ có con, gánh nặng việc công và việc nhà, khiến tỷ lệ sinh ở Hàn Quốc giảm thấp xuống mức kỷ lục.
Những cốc mì ăn liền trong túi đồ dùng cá nhân của một lao động thời vụ xấu số cho thấy cảnh sống chật vật của người nghèo Hàn Quốc.
Gánh nặng kinh tế và áp lực hôn nhân đang khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc lựa chọn cuộc sống độc thân.
Cạnh tranh khốc liệt khiến nhiều công ty mỹ phẩm Hàn Quốc mở rộng chiến lược nhắm vào các khách hàng là trẻ em.
Nhiều người trẻ ở Hàn Quốc từ bỏ công việc đáng mơ ước ở tập đoàn lớn để dấn thân vào lĩnh vực kiếm tiền trên mạng xã hội.
Thị trường việc làm cạnh tranh khốc liệt, tỷ lệ thất nghiệp cao kỷ lục khiến nhiều thanh niên Hàn Quốc kéo nhau ra nước ngoài tìm cơ hội.
Đối mặt triển vọng kinh tế u ám, giới trẻ Hàn Quốc sẵn sàng dốc hầu bao chi tiêu cho hiện tại để tận hưởng niềm vui, giải tỏa stress.