Đã đến lúc những ông lớn Nhật, Mỹ hay châu Âu thay đổi cách nhìn đối với các hãng xe Hàn, tôn trọng hơn.
Với 7 năm kinh nghiệm chạy xe và qua 2 đời ôtô, trước khi mua xe hơi nên sàng lọc tìm hiểu, sau đó chạy thử. So sánh tiện nghi và vận hành của từng mẫu rồi đưa ra quyết định.
Mọi lời khen chê từ mọi người bên ngoài về việc sử dụng xe gì thật sự chẳng có gì ý nghĩa to lớn đối với cuộc sống của mình nhiều.
Mười năm về trước, xe hơi chỉ dành cho người giàu thì xe máy lên ngôi, đến khi Trung Quốc tung xe giá rẻ thì mọi người chọn mua dẫu biết chất lượng chỉ bằng 1/3 xe Nhật.
So sánh 4 mẫu xe trong đó có 2 mẫu Hàn và 2 mẫu Nhật, từ kiểu dáng tổng thể cho đến nội thất và độ bền, cuối cùng tôi chọn xe Nhật.
Trước khi mua xe hơi hãy đưa an toàn lên hàng đầu thay vì giá trị bán lại cao và ổn định.
Không chỉ ở Việt Nam, doanh số xe Nhật luôn áp đảo xe Hàn tại các thị trường lớn trong đó có Mỹ.
Người Nhật có cái tự tôn dân tộc nên khi sản xuất xe họ dồn hết tâm huyết vào nhưng có sự tỉ mỉ, cơ khí chính xác của Đức.
Các hãng xe đều sản xuất ra những chiếc xe hơi theo từng phân khúc, từng như cầu người sử dụng và đáp ứng từng với túi tiền người mua, nên chỉ có thể so sánh trực tiếp từng loại xe cạnh tranh với nhau.
Họ không ngốc đến mức mua một chiếc xe bất chấp tất cả. Phải cân đong đo đếm dù vì nhu cầu hay sở thích.
Nhật bền bỉ trung tính đơn giản, Hàn trẻ trung tiện nghie, nói chung "tiền nào của nấy" thôi.
Người dùng xe Nhật cho rằng xe bền, giá trị bán lại cao. Xe Hàn trang bị an toàn và tiện ích nhiều hơn và xe Đức thì rất kén khách.
Mọi người toàn ở đó cãi nhau theo cảm tính, có ai để ý là hiện giờ kỹ sư trưởng của Kia và Huyndai là ai không?
Khách hàng Việt ít quan tầm đến độ an toàn, trang bị mà chỉ hướng đến bền bỉ, giá trị mua đi bán lại.
Xe hơi cũng chỉ là phương tiện đi lại, vậy tại sao cứ phải tranh cãi, thay vào đó người tiêu dùng nên phản ánh các hãng xe nên làm tốt hơn.
Không chỉ có xe Hàn, một số hãng Đức còn thua xa công nghệ của Nhật, đặc biệt là công nghệ chế biến sợi carbon trên mẫu siêu xe Lexus LF-A.
Tiêu chí mua xe ban đầu xét theo nhu cầu mục đích sử dụng, khả năng tài chính và cuối cùng là sở thích.
Nói đến dịch vụ, chất lượng hay độ an toàn thì gần đây xe Hàn hơn hẳn xe Nhật.
Chạy qua ba đời xe Hàn tôi đánh giá chất lượng chưa bằng xe Nhật, cho nên ai đi ôtô nào hay chọn xe gì là quyền của họ.
Đi xe để hưởng thụ, nếu cùng phân khúc thì mua xe Nhật, cùng tầm tiền thì chọn xe Hàn.