Theo bà Châu Thị Kim Tuyến, Chi cục phó Thú y Cà Mau, chính việc người dân vứt vịt bệnh xuống kênh Hiệp Hòa đã làm dịch lây lan nhanh sang các hộ chăn nuôi trong xã Khánh Bình và các xã lân cận. Con kênh này xuyên suốt 5 ấp của xã Khánh Bình.
Hôm qua, chủ tịch UBND hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đã khẩn cấp công bố dịch ở xã Khánh Bình và Vĩnh Hòa. Theo đó, sẽ nghiêm cấm di chuyển gia cầm, thủy cầm ra khỏi xã; tất cả phương tiện vận chuyển ra vào xã phải được phun thuốc tiêu độc khử trùng...
Như vậy, kể từ khi phát hiện (ngày 6/12) đến nay, dịch cúm gia cầm đã tràn qua 3 xã của 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Tổng số gia cầm chết và tiêu hủy là 8.300 con, trong đó gà là 1.000; vịt là 7.200 con.
TP HCM ra kế hoạch khẩn phòng dịch
Trước nguy cơ dịch cúm lan rộng, hôm qua, TP HCM đã ban hành các biện pháp khẩn cấp. Theo đó, 4 trạm kiểm dịch động vật đầu mối giao thông sẽ tăng cường kiểm tra phương tiện vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm từ tỉnh vào thành phố, đặc biệt từ đồng bằng sông Cửu Long.
Các trạm kiểm dịch của TP HCM sẽ trực 24/24h, chuẩn bị chu đáo máy tiêu độc và hóa chất khử trùng; khi phúc kiểm cho vận chuyển vào cơ sở giết mổ, phải hướng dẫn chủ hàng đi theo đúng lộ trình quy định và chỉ cho phép một phương tiện vận chuyển về một cơ sở giết mổ. Vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm về thành phố phải bằng xe chuyên dùng và có niêm phong kẹp chì.
Cũng theo kế hoạch, Chi cục Thú ý và đơn vị liên quan sẽ tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý tình trạng chăn nuôi gia cầm lẻ tẻ, nhất là các hộ chăn nuôi gà đá, nuôi vịt ở vùng sâu, vùng xa, vùng giáp ranh. Việc ấp trứng vịt lộn sẽ bị tạm ngưng ngay.
Hồng Khánh - Thanh Lương