Trao đổi với VnExpress.net ngày 30/7, ông Lữ Minh Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết, đã có kết luận sai phạm của ông Huỳnh Văn Tam, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang. Theo kết luận này, ông Tam vi phạm nghiêm trọng quy định 47 của Ban Chấp hành trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
Cụ thể, với vai trò Bí thư Chi bộ, ông này thực hiện chưa đúng quy định về phát triển Đảng viên và bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ không đúng quy trình. Vì vậy, trong số 38 công chức không đủ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ được vào ngành thi hành án có con ông Tam mới học hết lớp 12 đã được làm việc tại Chi cục Thi hành án huyện An Biên.
Ngoài ra, Cục trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Kiên Giang còn để xảy ra sai phạm về tài chính trên 180 triệu đồng. Trong quan hệ ứng xử với nữ thuộc cấp, ông Tam bị cho là "thiếu chính trực, tạo điều kiện gần gũi để sàm sỡ một số chị em trong cơ quan".
Đặc biệt là hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép bị phát hiện vào tháng 10/2010. Đây là khẩu súng rulo cùng 8 viên đạn được ông Tam báo mất khi cất tại nhà riêng ở phường An Hòa, TP Rạch Giá. Khẩu súng này được lấy ra từ kho quân khí của chế độ cũ khi tham gia đoàn tiếp quản Rạch Sỏi (Rạch Giá, Kiên Giang). Thấy súng đẹp, ông Tam giữ lại làm kỷ niệm và sau đó "sưu tập" thêm 3 viên đạn cao su trong đợt cơ quan trang bị công cụ hỗ trợ cho đội bảo vệ.
"Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng đúng ra phải bị pháp luật xử lý. Qua đợt kiểm tra lần này, chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm của ông Tam", ông Nam cho biết thêm.
Thiên Phước