Cảnh sát Đức bắt Heinrich XIII, hậu duệ nhà Ruess, với cáo buộc chỉ đạo nhóm cực hữu lên kế hoạch đảo chính lật đổ chính phủ.
MỹTim Gionet, người cực hữu nổi tiếng trên mạng, bị FBI bắt tại Texas ngày 15/1 vì tham gia cuộc bạo loạn ở tòa quốc hội Mỹ hôm 6/1.
Dù không phải con nhà nòi chính trị, Sebastian Kurz trở thành "cơn địa chấn" khắp châu Âu khi đắc cử thủ tướng Áo ở tuổi 31.
Ông Emmanuel Macron, ứng viên ôn hòa, và bà Marine Le Pen, lãnh đạo phe cực hữu, là hai gương mặt sẽ bước tiếp sau vòng bầu cử tổng thống Pháp đầu tiên.
Lực lượng an ninh và tình báo Ukraine hôm qua cáo buộc Nga dàn dựng vụ nổ súng khiến 5 người thiệt mạng tại một chốt kiểm tra của lực lượng ly khai, trong khi Moscow đổ lỗi cho phe cực hữu Ukraine gây ra vụ việc.
Moscow cho rằng vụ nổ súng tại miền đông Ukraine khiến 5 người thiệt mạng chứng tỏ sự thất bại của Kiev trong việc kiềm chế bạo lực, trong khi phe cực hữu Ukraine khẳng định Nga đứng sau vụ tấn công.
Nhóm cực hữu bán quân sự Ukraine, tổ chức từng đe dọa phá hủy đường ống khí đốt của Nga, hôm qua tuyên bố sẽ thành lập chính đảng trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử tới gần.
Quyền giám đốc Đài truyền hình Quốc gia Ukraine bị nhóm nghị sĩ cực hữu tấn công, yêu cầu từ chức, sau khi một kênh truyền hình của đài phát đi hình ảnh lễ ký sáp nhập Crimea ở Moscow.
Quyền giám đốc Đài truyền hình Quốc gia Ukraine bị nhóm nghị sĩ cực hữu tấn công, yêu cầu phải từ chức, sau khi đài này phát hình ảnh lễ ký sáp nhập Crimea tại Moscow.
Lãnh đạo nhóm tư tưởng dân tộc cực đoan Ukraine hôm nay đe dọa sẽ phá hoại đường ống khí đốt từ Nga sang EU đoạn qua lãnh thổ Ukraine, nếu như không đạt được một giải pháp ngoại giao với Moscow.