Từ khi ca bệnh Covid-19 đầu tiên ở Cuba được báo cáo hai tháng trước, quốc gia này đã ghi nhận 1.804 ca nhiễm nCoV với tỷ lệ phục hồi là 70,7% và 78 ca tử vong. Số lượng ca nhiễm mới đã giảm xuống dưới 20 mỗi ngày so với 50 ở thời điểm đỉnh dịch vào tháng 4.
Tuy nhiên, chính quyền vẫn quyết định xét nghiệm diện rộng cho người dân. Francisco Durán, nhà dịch tễ học hàng đầu Cuba, hôm 11/5 cho hay xét nghiệm diện rộng sẽ giúp xác định rõ hơn mức độ lây lan của nCoV bởi nhiều người được phát hiện nhiễm virus mà không có triệu chứng.
"Mục tiêu là phát hiện ca nhiễm mới, sau đó khoanh vùng, cách ly, truy vết tiếp xúc và thực hiện mọi biện pháp để đảm bảo Cuba tiếp tục kiểm soát được tình hình như hiện nay", ông phát biểu trong cuộc họp báo hàng ngày về nCoV.

Sinh viên y gõ cửa kiểm tra nhà những người có triệu chứng ở trung tâm Havana hôm 11/5. Ảnh: Reuters.
Hệ thống y tế miễn phí và phổ cập của Cuba đã chứng minh tính hữu hiệu trong kiểm soát Covid-19. Nhiều chuyên gia tin rằng Cuba đã kiểm soát dịch tốt hơn nhiều quốc gia trong khu vực nhờ hệ thống y tế dự phòng được đào tạo tốt, huy động nhiều nguồn lực để truy vết tiếp xúc, hệ thống chính trị cho phép tập trung mục tiêu tốt hơn và sẵn sàng cách ly số lượng lớn người dân.
Hàng nghìn bệnh nhân, các ca nghi ngờ nhiễm, tiếp xúc gần và những người có nguy cơ đều phải nhập viện hoặc cách ly trong cơ sở dã chiến. Cuba đã đóng cửa biên giới, trường học, ngừng hoạt động du lịch và giao thông công cộng. Người dân phải đeo khẩu trang khi ra đường. Tụ tập xã hội, ăn uống tại nhà hàng, quán bar đều bị cấm. Người dân được khuyến khích ở nhà và thực hiện cách biệt cộng đồng.
Cuối tuần trước, các nhà khoa học Cuba tuyên bố đã điều chỉnh một hệ thống máy tính để nhanh chóng phát hiện kháng thể nCoV, cho phép xét nghiệm diện rộng ở bệnh viện và phòng khám với chi phí thấp.
Hiện Cuba vẫn sử dụng kit xét nghiệm đắt tiền, chủ yếu nhờ nguồn viện trợ và phải chờ nhiều ngày mới có kết quả; đồng thời huy động nhân viên y tế và sinh viên y tới gõ cửa từng nhà để phát hiện, theo dõi và cách ly người bệnh.
Covid-19 khởi phát ở Trung Quốc từ cuối năm ngoái, xuất hiện ở 212 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 4,3 triệu người nhiễm và hơn 292.000 người tử vong.
Hồng Hạnh (Theo Guardian)