![]() |
|
Rít thuốc thật sâu, phổi càng dễ bị tổn hại. Ảnh: Thiên Chương. |
Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Lê Trường Giang cho biết như vậy sáng nay tại hội thảo "Ngày thế giới không thuốc lá 2008".
Tuy nhiên, theo mục tiêu mà Sở Y tế đề ra, đến năm 2010, tỷ lệ người hút thuốc lá sẽ bị khống chế còn 30%. Và theo chương trình "TP HCM phòng chống tác hại của thuốc lá" từ 2008 đến 2010, tỷ lệ thanh thiếu niên hút thuốc sẽ giảm xuống dưới 7%, nữ giới "đốt cuốn điếu" xuống còn 2%.
Sở Y tế thành phố cũng đặt chỉ tiêu, mỗi quận huyện phải xây dựng ít nhất một phường xã không hút thuốc; 80% cơ sở y tế và giáo dục không khói thuốc; 100% nơi công cộng không có người hút thuốc, 100% cơ sở sản xuất thuốc lá trong nước không được phép tiếp thị, quảng cáo, tài trợ dưới mọi hình thức. Riêng các loại thuốc lá nhập lậu sẽ bị tịch thu tiêu hủy.
Theo Sở, để kế hoạch được thực hiện thành công, ngoài sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước thì ý thức của mỗi gia đình, cá nhân là cực kỳ quan trọng.
|
Trong khói thuốc lá chứa hơn 4.000 loại hóa chất, trong đó hơn 200 loại có hại cho sức khoẻ, bao gồm chất gây nghiện và các chất gây độc. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hàng năm có hàng triệu người chết vì thuốc lá. Ước tính của WHO, cứ hút một điếu thuốc người hút tự làm mất đi 5,5 phút cuộc sống của mình. Tuổi thọ trung bình của người hút thuốc ngắn hơn so với người không hút thuốc đến 8 năm. Hút thuốc làm tăng tỷ lệ tử vong từ 30 đến 80%, chủ yếu là do các bệnh ung thư (nhiều nhất là ung thư phổi), bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, các bệnh tim mạch.... Mức độ tăng nguy cơ phụ thuộc vào tuổi bắt đầu hút và số lượng bao thuốc hút trong năm. |
Thiên Chương
