![]() |
Lương thực - thực phẩm là nhóm có tốc độ tăng CPI mạnh nhất trong tháng 1. Ảnh: Anh Tuấn |
Như vậy, qua 2 tháng đầu năm, CPI đã tăng 3,3%, thấp hơn dự báo từ 3,5- 4% trước đó. Mức tăng chung của nhóm lương thực - thực phẩm trong tháng 2 là 3,2%, trong đó thực phẩm tăng tới 3,7%, lương thực tăng 1,7%.
Tháng 2 cũng là tháng của lễ hội nên mức tăng giá của nhóm thể thao, văn hóa, giải trí tăng 1,9%. Đây cũng là nhóm có mức tăng CPI cao thứ hai trong tháng.
Nhóm hàng đồ dùng, dịch vụ khác tăng 1,7%. Vẫn tiếp tục mức tăng của tháng trước, nhóm hàng đồ uống, thuốc lá tăng 1,5% so với mức 1,2% của tháng 1. Nhóm phương tiện đi lại và bưu điện và nhóm hàng may mặc, mũ nón và giày dép có chung mức tăng CPI là 0,8%.
Thừa Thiên Huế là địa phương đứng đầu cả nước về tăng CPI với mức 3%. Trong khi đó, tại các địa phương lớn như Hà Nội, TPHCM... mức tăng lại thấp hơn, ở mức 2,1-2,8%.
Giá vàng trong tháng 2 đã vọt lên mức kỷ lục trong những năm gần đây với 5,4% do những biến động thất thường của thị trường vàng thế giới. Trong khi đó, giá USD lại khá ổn định với mức tăng không đáng kể, chỉ 0,1%.
H.V.