Tôi cẩn trọng lựa chọn loại sữa có thành phần đạm thủy phân một phần để phòng ngừa dị ứng cho con.
Mẹ phòng ngừa dị ứng bằng cách cho con ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, 6 tháng đầu để con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ, khi con lớn hơn một chút kết hợp sử dụng sữa có thành phần phòng ngừa dị ứng.
Tôi nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu. Khi con lớn hơn một chút, tôi lại kết hợp sử dụng sữa có thành phần phòng ngừa dị ứng.
Tôi cẩn trọng lựa chọn loại sữa có chứa thành phần đạm đã được cắt nhỏ, ít có khả năng gây dị ứng ở trẻ bị dị ứng đạm sữa bò.
Tôi không cho quạt thổi vào con, không cho tiếp xúc với đồ vật bằng bông, cho con dùng sữa có thành phần phòng ngừa dị ứng giúp bé phát triển tốt và cơ thể khoẻ mạnh.
Tôi ưu tiên cho con bú sữa mẹ, xem kỹ các thành phần có trong bột ăn dặm, tìm các loại sữa thủy phân là đạm đã được cắt nhỏ... giúp con hấp thu dễ, ít mẫn cảm hơn và chống dị ứng.
Tôi luôn chú ý đến thời tiết các mùa, cung cấp dinh dưỡng phù hợp và giữ gìn cơ thể cho con sạch sẽ để bé giảm căn bệnh viêm da.
Tôi cho con uống loại sữa có thành phần đạm thủy phân một phần. Loại sữa này có chứa thành phần đạm đã được cắt nhỏ và ít có khả năng gây dị ứng cho trẻ.
Giữ ấm cho cơ thể, cho bé ăn nhiều rau xanh, hoa quả tươi để bổ sung vitamin... giúp tăng cường sức đề kháng và phòng ngừa dị ứng.
Tôi đã chọn loại sữa có thành phần đạm thủy phân một phần cho con uống. Loại sữa này có chứa thành phần đạm đã được cắt nhỏ nên con ít có khả năng bị dị ứng.
Để đối phó với căn bệnh dị ứng sữa của con, tôi ưu tiên chọn sữa có công thức dinh dưỡng có đạm Whey thủy phân một phần, giúp phòng ngừa dị ứng tốt cho bé.
Tôi chú ý lựa chọn thực phẩm tươi sống, chế biến cẩn thận và luôn thủ sẵn trong nhà như mật ong và chanh tuơi để phòng ngừa dị ứng cho con.
Để giúp da con không mẩn đỏ và dị ứng, tôi áp dụng cách vệ sinh da sạch sẽ, tắm hàng ngày bằng nước lá chè xanh hay mướp đắng giã nhỏ, không để bị nắng gió tấn công...
Tôi dùng bông gòn lau nhẹ nhàng chỗ mẩn ngứa và lựa chọn thật kỹ các thành phần của món ăn để giúp con chống được dị ứng.
Tôi dùng lá khế chua, đun trong nước có hòa chút muối giúp con hết mẩn ngứa và không còn bị dị ứng với phấn hoa.
Để hạn chế dị ứng, tôi đã để cho con sống trong một môi trường thoáng khí, nhà cửa dọn dẹp sạch, chọn các loại sữa bột có đạm thủy phân để con dễ hấp thu và tăng sức đề kháng.
Tôi chế biến thịt cá theo nhiều cách lạ, vị thơm ngon giúp con ăn ngon để có thêm nhiều dưỡng chất.
Tôi tập cho bé ăn hành rim vàng hoặc băm thật nhỏ, trộn cùng thịt làm chả viên. Dần bé thích ứng và không bị nôn khi ngửi mùi hành.
Con trai của mẹ được giữ ẩm phù hợp, hạn chế tắm nước quá nóng, tăng cường uống nước. Mẹ còn cẩn thận xem thời tiết, chú ý đến trang phục giữ ấm cho con.
Cho bé bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu tiên, chú ý đến thức ăn và sữa uống bổ sung, chuẩn bị sẵn các loại thuốc chống dị ứng tại nhà... sẽ giúp bé có sức khỏe và chống được dị ứng.