Rút nghiệp vụ môi giới, nghiệp vụ tự doanh cũng đồng nghĩa với việc các công ty chứng khoán này dần rút chân ra khỏi thị trường. Còn đối với các trường hợp rơi vào tình trạng bị kiểm soát đặc biệt, nếu trong vòng 6 tháng không khắc phục được tình trạng này sẽ bị đình chỉ hoạt động. Hoạt động tái cấu trúc hệ thống các công ty chứng khoán đang bước vào giai đoạn tăng tốc và căng thẳng.
Ngày 20/11, Công ty chứng khoán Sao Việt (SVS) đã có thông báo gửi tới nhà đầu tư. Trong đó, công ty cho biết đã ký thỏa thuận chuyển giao tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư với Công ty chứng khoán FPT. Sao Việt cũng cho biết, công ty sẽ ngừng mở tài khoản giao dịch và ký kết hợp đồng mới với nhà đầu tư kể từ ngày 23/11. Công ty cũng đề nghị nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán tại SVS đến làm thủ tục tất toán tài khoản và chuyển khoản chứng khoán sang thành viên lưu ký khác trước ngày công ty được HSX và HNX chấp thuận cho ngừng giao dịch.
Trước đó, Đại hội cổ đông bất thường của Công ty chứng khoán Sao Việt đã đồng ý rút bớt nghiệp vụ môi giới và lưu ký chứng khoán của công ty này với tỷ lệ tán thành là 100%. Ngoài ra, Đại hội cổ đông bất thường cũng thông qua việc tự nguyện chấm dứt tư cách thành viên giao dịch thị trường niêm yết trên cả hai sở: UPCoM và VSD.
Công ty chứng khoán Sao Việt cũng cho biết, các cổ đông của công ty này còn thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động, phương án xử lý các hợp đồng đã ký với khách hàng. Không chỉ Sao Việt đến nay mới nghĩ đến phương án tái cấu trúc, mà trước đó công ty chứng khoán SBS đã lên kế hoạch về việc tái cấu trúc công ty nhưng cuối cùng không thành vì bị các cổ đông bác bỏ.
Có một điểm khác là ở Công ty chứng khoán Viễn Đông khi rút nghiệp vụ là trong Giấy phép số 112/GPĐC- UBCK được Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước ký về việc điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động số 76/UBCK-GP Công ty chứng khoán Viễn Đông đã rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. Đây được coi là một trong số ít các trường hợp rút bớt nghiệp vụ này.
![]() |
Công ty chứng khoán Viễn Đông đã rút bớt nghiệp vụ tự doanh chứng khoán. |
Theo nhận định của khá nhiều công ty chứng khoán thì đây cũng dễ hiểu, bởi trong bối cảnh èo uột hiện nay, mảng tự doanh của nhiều công ty chứng khoán rơi vào tình trạng thua lỗ kéo dài. Việc rút bớt nghiệp vụ này cũng đồng nghĩa với việc cắt bớt một hoạt động không những không mang lại lợi ích, mà còn trở thành gánh nặng tài chính của công ty.
Nhưng không dừng ở đó, theo Điều 60 của Luật chứng khoán quy định về nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán: “Công ty chứng khoán chỉ được phép thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chứng khoán khi thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán”. Do đó, với trường hợp này, Công ty chứng khoán Viễn Đông sẽ chỉ còn được thực hiện hai nghiệp vụ là môi giới và tư vấn đầu tư (và các dịch vụ tư vấn tài chính khác theo quy định). Trong bối cảnh này, đây cũng là lựa chọn của nhiều công ty chứng khoán khi nghiệp vụ bảo lãnh phát hành chiếm số pháp định tới 165 tỷ đồng và nghiệp vụ tự doanh là 100 tỷ đồng. Như vậy, với hai nghiệp vụ này công ty chứng khoán Viễn Đông chỉ cần số vốn pháp định là 35 tỷ đồng...
Theo thống kê, hiện có 3 công ty chứng khoán đã bị đình chỉ, 7 công ty chứng khoán bị đưa vào diện kiểm soát. Một số công ty chứng khoán khác trong thời gian tới cũng sẽ rơi vào tình trạng bị kiểm soát. Không chỉ với những trường hợp trên mà với hệ thống các công ty chứng khoán hiện nay, cuộc tái cấu trúc đang ở giai đoạn quyết liệt và căng thẳng. Với những trường hợp rơi vào “danh sách”, bản thân các công ty chứng khoán phải tự xử lý nội bộ với nhau chứ không thể trông chờ vào một sự hỗ trợ nào từ phía cơ quan quản lý ngoài việc hỗ trợ về pháp lý.
Điều quan trọng đối với thị trường hiện nay như định hướng của Ủy ban chứng khoán Nhà nước cần lành mạnh thị trường. Quan trọng hơn là bảo vệ được quyền lợi chính đáng của nhà đầu tư trong các trường hợp đã, đang và sẽ được tái cấu trúc.
Ủy ban chứng khoán vừa quyết định đặt Công ty chứng khoán Mê Kông vào tình trạng kiểm soát đặc biệt lần 2 do công ty vi phạm quy định về tỉ lệ an toàn tài chính. Thời gian kiểm soát đặc biệt không quá 6 tháng. Tuy nhiên, Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng cho biết, trong thời hạn bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt, Công ty chứng khoán Mê Kông sẽ bị đình chỉ hoạt động nếu không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt, đồng thời vi phạm các quy định dẫn tới bị đình chỉ theo quy định của pháp luật. Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng yêu cầu công ty có trách nhiệm tuân thủ các quy định nhằm khắc phục tình trạng bị kiểm soát đặc biệt theo quy định của Thông tư 226/2010/TT-BTC.
Theo Lao Động