![]() |
|
Thí sinh Trần Thị Ngọc Trinh không có hồ sơ dự thi. Ảnh: Hoàng Hà. |
Nhận được đơn thư tố cáo những khuất tất trong cuộc thi Hoa hậu Trang sức VN 2007 do Trung ương Hội kim hoàn đá quý VN tổ chức, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã lập Đoàn kiểm tra để xác minh. Tuy nhiên, do Đoàn kiểm tra không đủ căn cứ để kết luận một số điểm trong đơn tố cáo, Bộ trưởng đã giao Thanh tra Bộ tiếp tục kiểm tra và phát hiện hai thí sinh trên không đủ điều kiện dự thi theo Quy chế tổ chức thi Hoa hậu.
Về nội dung tố cáo thành viên BTC gạ thí sinh mua giải thưởng, Thanh tra Bộ cho rằng không đủ căn cứ kết luận và vượt thẩm quyền, chức năng của Bộ. Còn việc đưa ông Hoàng Kiều là nhà tài trợ vào Hội đồng giám khảo không trái với Quy chế tổ chức thi Hoa hậu nên không bị coi là sai phạm.
Ông Lương Văn Hùng (nguyên giám đốc điều hành tạp chí Thời Trang Vàng) tố cáo BTC đưa thêm hai thí sinh các tỉnh phía Nam ra dự thi chung kết, nhưng không chỉ cụ thể thí sinh nào nên Thanh tra Bộ không có cơ sở để xem xét. Hơn nữa, việc tăng số thí sinh dự chung kết từ 12 lên 14 người là thuộc thẩm quyền của BTC. Nếu hai thí sinh này đã trải qua vòng sơ khảo và bán kết thì không trái với quy định.
Với những sai phạm trên, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đề nghị Trung ương Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý VN rút kinh nghiệm những thiếu sót trong công tác tổ chức Hoa hậu Trang sức VN 2007. Theo Thanh tra Bộ, không đủ căn cứ để xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà tổ chức vì không có quy định cụ thể điều chỉnh hành vi trên.
Huyền Lê
