Người gửi: Nguyễn Quang Khải
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Tui đồng ý
Nền công nghiệp giả trí trong đó có trò chơi trực tuyến là một nền kinh tế có sức phát triển cao và doanh thu lớn trên thế giới. Bản thân game online cũng tạo ra một nền kinh tế mà trong đó nó chịu mọi sự tác động của các quy luật về cung cầu, lạm phát như mọi nền kinh tế khác. VN ta đang đi những bước đầu tiên để hoà nhập với thế giới, vậy chúng ta cũng nên coi trọng lĩnh vực giải trí này. Nếu ta không coi tài sản ảo là tài sản của riêng người sử dụng vậy mọi tài sản mà người chơi có được trên game vẫn là của nhà cung cấp.
Người chơi chỉ là được sử dụng chứ không được sở hữu mọi mất mát hư hỏng không được bồi thường. Trong chế độ quân chủ "vạn vật đều là của vua" thì người dân lao động làm ra tài sản khi nhà vua cần có quyền trưng thu, cướp đoạt, ở đây thì người dân chính là những người chơi game online còn nhà vua chính là những nhà cung cấp.
Trong xã hội hiện đại bây giờ điều ấy có thể chấp nhận được không? Tài sản mà người chơi có được trên game là hoàn toàn do họ bỏ thời gian cũng như công sức lao động của mình ra để có. Vậy nó phải là tài sản riêng của họ và phải được pháp luật công nhận bảo hộ như tài sản thực ở ngoài đời. Công nhận tài sản ảo là hoàn toàn đúng đắn.