Ngày 15/6, 12 người liên quan bị TAND tỉnh Bình Dương tuyên phạt tổng cộng 52 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, lưu hành tiền giả. Trong số này có 3 người trong một gia đình (mẹ vợ, con rể, con trai). Với thủ đoạn dùng tiền giả đi mua bất cứ cái gì có thể để được trả lại bằng tiền thật. Băng nhóm này đã tiêu thụ gần 70 triệu đồng.
Đầu 4/2006, Mai Văn Trực đưa Trần Trung Thành (38 tuổi, trọ huyện Thuận An, Bình Dương) tờ tiền giả mệnh giá 100.000 đồng đi tiêu thụ để được nhận trả lại bằng tiền thật. Nếu mọi việc trót lọt, tiền thu về sẽ được chia đôi. Thành về nhà đưa 100.000 đồng cho con là Trần Tấn Tài đi uống nước. Bị phát hiện là tiền giả, Tài mang tiền về đưa lại cho bố.
Vài ngày sau, Trực mang 23 tờ tiền polymer, trị giá 2,3 triệu đồng đến đưa cho Thành. Đổi lại, Thành đưa cho Trực 1.150.000 đồng tiền thật.
Thành mang tiền về quê ở huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau, đưa cho mẹ trả tiền công đào đất. Một người làm công cho gia đình Thành khi mang tiền ra bưu điện gửi về quê, bị phát hiện tiền giả, liền trình báo công an.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 5 đến 7/2006, Thành nhiều lần nhận tiền giả từ Trực. Anh ta giao cho nhiều người khác mang đi tiêu thụ, với mức đổi 100.000 đồng lấy 50.000-60.000-70.000 đồng tiền thật.
Thấy việc đổi tiền thật lấy tiền giả mang lại lợi nhuận nhanh, một số công nhân ở cụm công nghiệp Bình Chuẩn đã bỏ việc, lao vào "kinh doanh" tiền giả. Chẳng hạn, công nhân Lê Tuấn Vũ (21 tuổi) nhận của Thành 12,7 triệu đồng tiền giả, tiêu thụ được 12,1 triệu đồng và được trả công 6 triệu đồng.
(Theo Công An Nhân Dân)