|
Hệ thống theo dõi mắt người của các nhà khoa học tại ĐH Imperial. |
"Thiết bị theo dõi đôi mắt một ngày nào đó sẽ trở nên đáng tin cậy và trở thành một bộ phận đi cùng chiếc máy tính của bạn, giống như một con chuột nhưng tinh vi và phức tạp hơn", Giáo sư Guang Zhong Yang của Viện Tin học, Đại học Imperial phát biểu.
Các nhà khoa học tại đây đã sử dụng một thiết bị đeo trên đầu, theo dõi mắt người bằng tia hồng ngoại, xác định ánh mắt sẽ di chuyển như thế nào khi được giao nhiệm vụ. Để tiến hành nghiên cứu, nhiều người được trao một bức ảnh và trong khoảng thời gian nhất định, họ phải tìm ra được một mục tiêu nào đó, ví dụ như một cánh tay đang vẫy trong đám đông.
Việc tìm kiếm một cánh tay trong đám đông cần rất nhiều vận động trí não, giống như việc giải đố ô chữ. "Bạn có thể nhìn thấy vật nhưng lại không nhận ra chúng", Giáo sư Yang cho biết. "Chỉ khi nào đôi mắt nhận được chỉ thị của bộ phận nhận thức trên não thì sự việc mới bắt đầu xảy ra. Chúng tôi đang cố gắng tháo gỡ rắc rối về cách thức hoạt động của hệ thống thị giác sinh học của con người và biến nó thành hệ thống máy tính trực quan hiệu quả hơn".
Giáo sư Yang tin tưởng công nghệ theo dõi mắt sẽ giúp cải tiến cách thức con người tương tác với máy tính. Một ứng dụng khác của công nghệ này bao gồm việc cài đặt thiết bị theo dõi mắt vào bảng đồng hồ trong ôtô để đánh thức lái xe khi họ buồn ngủ, hoặc cho phép phi công chiến đấu định vị tên lửa chỉ bằng cách nhìn vào mục tiêu.
Minh Thi (theo BBC)