Người gửi: Hồng Nhi
Đọc xong bài báo, tôi thật sự không tin vào mắt mình. Chỉ vì đồng tiền mà họ không nghĩ đến hậu quả. Biết bao đồ dùng nhựa mọi người sử dụng hằng ngày được làm từ những thứ rác như thế. Tôi nghĩ các ngành các cấp có liên quan nhất là cán bộ ngành y tế hãy đừng vì lợi ích trước mắt mà ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của cả dân tộc.
Bộ Tài nguyên và môi trường cũng phải lên tiếng mạnh mẽ để chống lại tình trạng mất vệ sinh làm ảnh hưởng sức khoẻ người tiêu dùng. Theo tôi, từ nay những sản phẩm làm ra từ nhựa phải qua kiểm nghiệm về chất lượng vệ sinh nếu đạt tiêu chuẩn mới cho bán ra thị trường. Tăng cường kiểm tra các cơ sở thu mua phế liệu xử phạt thật nặng những hành vi mua bán chất thải y tế.
Người gửi: Trần Thiện
Những vật thải ra, người ta lại tái chế thành ly hoặc vật dụng để xài thì thật không thể tưởng tượng nổi. Cách làm đó là phát tán tạp khuẩn, gây mầm khắp nơi. Họ làm vậy chỉ vì tiền mà quên đi sinh mạng của dân tộc, họ đã bán rẻ lương tâm.
Đề nghị, xử phạt thật nặng cơ sở thu mua, tịch thu toàn bộ phương tiện sản xuất.
Người gửi: Lê Minh
Rất nhiều những sản phẩm của chúng ta sử dụng hàng ngày làm từ đồ nhựa, không biết những vật nào làm từ rác thải y tế? Người sản xuất thì thiếu hiểu biết. Đáng trách là những con người làm trong ngành y kia. Phạt 20 triệu đồng làm sao đủ răn đe trong khi số tiền họ kiếm được nhiều hơn rất nhiều.