Người gửi: Dai Viet
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Thực chất của hành động bắt cóc con tin là gì?
Lịch sử phải chăng một lần nữa lặp lại. Iraq liệu có thể trở thành một Việt Nam thứ hai? Điều đó chúng ta còn cần phải chờ xem. Lịch sử phát triển theo một đường xoáy trôn ốc, nó có thể lặp lại, nhưng không phải lúc nào cũng có chung một kết quả như nhau.
Việc bắt cóc con tin để yêu cầu các nước rút quân xem ra là một động tác khá ngây thơ về chính trị. Hãy cứ nghĩ mà xem, giả sử một phe phái ở Iraq bắt một vài con tin mà bắt được Mỹ rút quân, thì có thể một phe phái khác cũng có thể bắt một vài con tin để không cho Mỹ rút quân. Cho dù hiện nay ở Iraq tất cả các phe phái đều mong Mỹ rút quân, thì một vài con tin thường dân không thể ảnh hưởng đến quyết định quân sự của cả một quốc gia. Vả lại, việc bắt cóc, giết hại nhân viên cứu trợ nhân đạo, những người không có địa vị chính trị, chỉ làm cho lực lượng chống Mỹ ở Iraq không nhận được sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
Tôi cho rằng, những người lãnh đạo cuộc chiến ở Iraq cũng không ngây thơ đến như thế. Vậy thực tế họ muốn gì khi bắt con tin? Hãy xem yêu cầu của họ đối với Nhật Bản. Họ sẽ thả con tin với điều kiện Nhật rút quân ra khỏi Iraq (chiêu giả), và gửi ký giả đến Iraq để phản ánh tình hình Iraq hiện tại (chiêu thật). Tôi cho rằng, những người lãnh đạo cuộc chiến chống Mỹ tại Iraq chẳng qua là muốn mở một kênh thông tin với thế giới. Kênh thông tin này đã bị Mỹ đóng chặt khi tiến quân vào Iraq.
Nếu kênh thông tin này thiết lập thành công, những hình ảnh chân thực về những gì đang xảy ra tại Iraq được phổ biến, thực chất của chiến tranh bị phơi bày, thì rất có thể phong trào phản chiến sẽ nổi lên mạnh mẽ khắp nơi trên thế giới, mà trước hết là ở Mỹ. Rất có thể cuộc chiến ở Iraq sẽ có kết cục như chiến tranh Việt Nam.
Chúng ta hãy cùng chờ xem diễn biến tiếp theo.
Dai Viet