Người gửi: Trọng Hoàn
Gửi tới: Ban Thế giới
Tiêu đề: Phiên toà xét xử ông Saddam Hussein khó thành công
Lý do là:
1. Toà án cũng như những người điều hành phiên toà chưa đủ tư cách xét xử, trước hết là ông S.Hussein (do họ không phải được người dân Iraq hoặc cơ quan quyền lực hợp hiến nào của Iraq bầu ra, mà do Mỹ "bổ nhiệm").
2. Iraq hiện tại chưa có Hiến pháp mới, vì theo quy định, phải được Quốc hội (do dân bầu) soạn thảo và phê chuẩn. Còn nếu xử theo hiến pháp cũ, thì sẽ phải hoán đổi vị trí giữa "quan toà" và "bị cáo" (do tội phản quốc, "rước voi về rày mả tổ").
3. Phiên toà bắt buộc phải xử kín (và thực tế là như vậy), vì nếu không, sẽ có lợi cho ông S.Hussein hơn là cho các "quan toà" và người Mỹ.
4. Với việc xử kín như vậy, nếu một bản án cao nhất (tử hình) được đưa ra, sẽ không thuyết phục, vì người ta sẽ hiểu rằng đây là một sự "thủ tiêu công khai", một sự trả thù hèn hạ.
Ngoài ra, sau khi ông S.Hussein bị "loại bỏ", nếu tình hình Iraq trở nên bất ổn hơn (điều này là có cơ sở), thì lòng tốt của ông Bush đối với người dân Iraq sẽ được hiểu trong nháy nháy, vì ông này đã trực tiếp gây nên cảnh "nồi da nấu thịt" huynh đệ tương tàn cho đất nước Iraq (như người Mỹ thường làm khi "giúp đỡ" các quốc gia khác, chẳng hạn giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên từ trước tới nay).
Một lần nữa mong được mạn đàm cùng các bạn. Xin cám ơn toà soạn và bạn đọc.