Theo cải cách này thì tình trạng đi khám, chữa bệnh mang tâm lý như đi xin ân huệ vẫn cứ còn đeo đẳng với những người tham gia BHYT, các bệnh viện vẫn đang là cửa của nhà có quyền.
Cần phải có tư duy đột phá từ chính các cán bộ quản lý, chỉ cần đột phá cách quản lý cũ, làm theo cách quản lý của các nước đã và đang làm là người tham gia BHYT sẽ bớt khổ, đó là chính sách mở rộng xã hội hoá việc khám chữa bệnh.
Các nước phương tây, đã và đang thực hiện từ rất lâu việc các cơ sở khám chữa bệnh không chỉ riêng công lập mới được tiếp nhận người bệnh BHYT, mà là cả các bệnh viện tư nhân, cơ sở khám chữa bệnh, phòng mạch tư cũng đều có thể tiếp nhận bênh nhân BHYT. Cơ sở nào có uy tín, chất lượng khám chữa bệnh tốt hơn thì thu hút được nhiều thẻ bảo hiểm y tế đến đăng ký khám, chữa.
Chỉ cần có một tai tiếng xấu nào khác là lập tức người tham gia BHYT sẽ rút lại thẻ BHYT của mình đã đăng ký tại cơ sở này và chuyển sang nơi khác.
Vấn đề mấu chốt để có thể thực hiện được là phải được thanh toán theo đúng thời hạn, đúng luật của tổ chức giữ tiền BHYT thì công cuộc xã hội hoá khám chữa bệnh mới có thể thành hiện thực, việc chăm sóc sức khoẻ cho người tham gia BHYT mà tiến đến là chăm sóc sức khoẻ cho người dân mới có thể sớm thành công.