Người gửi: Nguyễn Thế Hoan
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: NÊN CÓ CHẾ ĐỘ GIÁO DỤC TIN HỌC BẮT BUỘC
Tôi vẫn chứng kiến thấy nhiều đứa bé con 7, 8 tuổi "online" hàng ngày trên mạng nhưng chỉ để chơi game là giỏi còn Internet là cái chi thì chúng mù tịt. Trên thực tế, web đang có ảnh hưởng đến đời sống con người, nhất là các ứng dụng Web 2.0 ngày càng phát triển. Chúng cũng giống như hệ thống giao thông thực vậy. Người tham gia giao thông ít nhất cũng phải biết đi bên lề nào, dừng lại khi nào mà tai nạn giao thông cũng vẫn đâu có thấp, huống chi là không biết luật. Người dùng mạng cũng thế, nhưng có quá nhiều người dùng hoàn toàn chẳng hiểu gì về mạng. Thực tế, họ không cần biết đến các lệnh ping hay msconfig... Cũng như người tham gia giao thông có lẽ không cần biết đến IC hay máy nổ nhưng ít nhất họ cũng phải biết luật giao thông căn bản.
Nhưng với thế giới ảo vẫn chưa có khung hình luật thật sự đủ mạnh để quản chế người dùng. Một phần là do ý thức về mạng của họ còn thấp, chỉ có "dính chấu" vài lần thì mới "khôn" ra được. Đối với xã hội, đó là bằng chứng cho trình độ nhận thức còn kém. Đối với kinh tế, đó là sự cản trở để phát triển. Vì sao Việt Nam vẫn còn bị các đối tác nước ngoài e ngại khi đầu tư phần mềm ? Đơn giản là tình trạng vi phạm bản quyền quá nhiều. Người dùng không thể ý thức được vì sao họ bị phạt tiền nếu bị phát hiện, cũng không thể hiểu vì sao "chuyện nhà" mà người ngoài còn rõ hơn cả chính bản thân mình nữa.