From: Pham Truong
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Wednesday, April 14, 2004 11:02 AM
Subject: Ne da len tau dang chay la vi pham phap luat
Đây là văn hoá tối thiểu của con người, chứ chúng ta không thể viện cớ do ném xuống từ tàu, hay tiếng ồn và tai nạn giao thông để giải thích cho việc ném đá lên tàu. Còn các vấn đề kinh tế cũng như các vấn đề phát sinh khác giữa người dân và ngành đường sắt đều có các cơ quan hữu quan hay chính quyền, tòa án giải quyết.
Theo tôi biết, khi mở một con đường, hay đường sắt nhà nước đều áp dụng các khoảng cách an toàn tối thiểu đối với nhà dân. Đường sắt là phục vụ cho giao thông của nhân dân cả nước. Không có lý do gì mà để phục vụ một nhóm nhỏ cá nhân tỉnh nào đó mà phải bỏ qua quyền lợi của nhiều người.
Vì vậy tôi rất mong chính quyền địa phương của tỉnh thành dọc theo tuyến đường sắt quốc gia nên chú trọng đến khoảng an toàn giao thông dọc tuyến đường sắt nhằm tránh xây cất lấn chiếm gây mất an toàn. Đặc biệt là việc ném đá lên tàu làm mất đi văn minh văn hoá, gây nguy hiểm cho hành khách đi tàu.