Người gửi: Phan Quốc Hưng,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Chạy chức quyền có quan hệ gì với tham nhũng
Ai cũng biết phải có chức, có quyền mới có cơ hội để tham nhũng. Những người có đạo đức trong sáng, họ không sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để tham nhũng mà là để xây dựng cho đời sống xã hội và nhân dân ngày càng tốt đẹp. Muốn để họ làm được việc đó một cách vô tư thì phải làm sao để họ phải được đề bạt nếu họ thực sự giỏi. Trong thực tế, có người tìm cách chạy cho được chức vụ cao. Vậy động cơ của họ là gì ? Khi đã mất tiền để chạy chức liệu họ có tìm cách thu lại số tiền đã bỏ ra không ? Việc này thì đến trẻ con cũng biết phải trả lời thế nào.
Vì vậy, muốn chống tham nhũng trước hết phải thay đổi cách đề bạt cán bộ. Mỗi người được đề bạt cần được thông báo tiêu chuẩn tuyển chọn và tổ chức thi công khai, có chấm điểm và phải căn cứ vào người có điểm số cao mà đề bạt. Trước khi được đề bạt ứng viên phải kê khai tài san bản thân và của vợ, con kể cả những người không cùng hộ khẩu với mình. Người lãnh đạo cần phải hy sinh cái đó. Hy sinh để vượt qua chính bản thân và gia đình mình. Nếu tài sản đều có nguồn gốc thì có gì mà phải ngại khai báo. Làm như vậy để tránh tài sản được đứng tên bởi người khác.
Tôi nghĩ, bước đầu hãy cứ làm vậy bởi không nên già néo mà đứt mất dây.