From: Nguyen Tran
To: xahoi@vnexpress.net
Sent: Sunday, December 01, 2002 11:55 AM
Subject: Han che xe may - giai phap toi
Tôi rất ngạc nhiên và không hiểu nổi một số giải pháp để hạn chế tai nạn giao thông và nạn kẹt xe ở một số thành phố lớn của nước ta. Ví dụ như giải pháp ngày chẵn, ngày lẻ... Quá siêu tưởng. Tôi muốn nói rằng hạn chế xe gắn máy không phải không đúng nhưng mà là tồi. Sự gia tăng xe máy là quy luật phát triển tự nhiên của nước ta một khi hạ tầng giao thông và phương tiện vận tải công cộng còn quá yếu kém và lạc hậu.
Tôi đồng ý với những ý kiến xe máy không phải là nguyên nhân chính, nó chỉ là hệ quả của các nguyên nhân như: sự quản lý và hoạch định chiến lược mơ hồ, đối phó của các nhà quản lý và ý thức kém văn minh của người dân. Một khi hạ tầng giao thông được xây dựng tốt và phương tiện vận tải công cộng đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của người dân thì khi đó sẽ không còn ai quan tâm đến phương tiện cá nhân.
Chỉ tội cho dân nghèo và công chức lương thiện khi phải gánh chịu thêm các loại thuế để hạn chế xe máy. Vì đối với họ xe máy không chỉ là phương tiện di chuyển thông thường mà còn có khi là phương tiện để sinh sống. Vì cuộc sống thì thêm vào đó 2-3 triệu không là cái gì cả.